Chuyên gia nước ngoài nhận định về cơ hội của VN sau chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính

(PLO)- Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Mỹ-ASEAN đã khép lại với nhiều triển vọng mở ra cho quan hệ hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Mỹ-ASEAN đã khép lại với nhiều triển vọng mở ra cho quan hệ hai nước.

Trong bài viết trên tờ Eurasia Review, TS Rajaram Panda - chuyên gia tại Bảo tàng và Thư viện Tưởng niệm Nehru, một tổ chức tư vấn trực thuộc Bộ Văn hóa Ấn Độ - nhận định chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt nền móng để quan hệ VN-Mỹ phát triển sâu rộng dựa trên nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Theo ông Panda, Mỹ là thị trường lớn thứ hai của VN, còn VN là thị trường lớn nhất trong ASEAN và đứng thứ 9 trên thế giới đối với Mỹ. Theo đó, các hiệp định song phương như Hiệp định Thương mại VN-Mỹ 2020 là bệ phóng đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Bất chấp khó khăn của đại dịch COVID-19, thương mại song phương năm 2021 vẫn đạt gần 112 tỉ USD. Nhìn từ mọi khía cạnh, quan hệ VN-Mỹ có một tương lai đầy hứa hẹn, đóng góp vào hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Mỹ. Ảnh: VGP

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Mỹ. Ảnh: VGP

Về vấn đề này, trong bài viết trên tờ Modern Diplomacy, GS Pankaj Jha - chuyên gia về quan hệ quốc tế tại ĐH O.P. Jindal Global (Ấn Độ) - cho biết các doanh nghiệp VN hiện đang tận dụng cơ hội và khai thác triệt để tiềm năng từ quan hệ song phương VN-Mỹ.

GS Jha nhận định rằng TP HCM và các khu vực lân cận có khả năng trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của nhà nước với sự phát triển của các khu chế xuất, khu công nghệ phần mềm và cũng như thành lập các cơ sở đào tạo và các trung tâm giáo dục.

Theo GS Jha, Mỹ hiểu rằng điều quan trọng nhất để khai thác tiềm năng của các nước Đông Nam Á là phải thúc đẩy phát triển một số lĩnh vực quan trọng như nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng để phòng trường hợp chuỗi cung ứng từ Trung Quốc bị gián đoạn.

GS Jha cho rằng Mỹ đặc biệt quan tâm đến việc phát triển VN như một trong những nền tảng của chính sách Đông Nam Á.

VN cũng nhắm đến thị trường Mỹ để thúc đẩy đầu tư. Ông cho rằng hoạt động thương mại và đầu tư song phương có thể giúp VN tìm hiểu thị trường Mỹ cũng như phát triển quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Theo GS Jha, cách tiếp cận cân bằng mà VN áp dụng đôi khi giúp làm giảm căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trong một số lĩnh vực.

“Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rất thành công. Điều đó cho thấy rõ Thủ tướng VN đã và đang nỗ lực hết mình để giúp VN khắc phục hậu quả sau đại dịch và phấn đấu đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao trước năm 2030. VN sẽ cần sự hỗ trợ từ các nước châu Âu và Mỹ về đầu tư nâng cấp công nghệ và phát triển năng lực kinh doanh nếu muốn trở thành một nền kinh tế công nghiệp trước năm 2045” - GS Jha nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.