Chuyên gia Nga dự báo về kịch bản đại dịch COVID-19 toàn cầu năm 2022

(PLO)- Chủ tịch Viện Khoa học Nga - TS Alexander Sergeyev nhận định đại dịch COVID-19 hiện nay sẽ trở thành bệnh theo mùa, bắt đầu từ năm 2022.

Hãng thông tấn TASS ngày 4-1 dẫn lời Chủ tịch Viện Khoa học Nga - TS Alexander Sergeyev nhận định đại dịch COVID-19 hiện nay sẽ trở thành bệnh theo mùa, bắt đầu từ năm 2022.

Ông Sergeyev cho rằng tình hình hiện nay có vẻ giống như thập niên 1960, lúc đó dịch cúm Hong Kong H3N2 đang gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng với nhiều người nhiễm bệnh và trở nặng. 

Tuy nhiên, vaccine và thuốc điều trị sau đó đã được bào chế đúng lúc và người dân thế giới đã chung sống với bệnh cúm trong 60 năm nay.

TS Alexander Sergeyev trong một sự kiện ở Điện Kremlin hồi tháng 9-2017. Ảnh: POR

"Tình hình COVID-19 cũng giống với giai đoạn cúm Hong Kong với tâm lý lo sợ, sự phát triển nhanh chóng của vaccine và thuốc trị diễn ra khắp nơi. Vì vậy, nếu có được phát đồ điều trị tốt và các tiêu chuẩn y tế đáng tin cậy, tôi cho rằng COVID-19 cũng sẽ kết thúc giống như vậy và trở thành bệnh theo mùa từ năm 2022" - ông Sergeyev chia sẻ.

Chuyên gia này cũng có một số bình luận về tỉ lệ tử vong khá cao ở người nhiễm COVID-19 hiện nay tại Nga. Theo đó, ông cho rằng nguyên nhân chủ yếu nằm ở tỉ lệ người dân tiêm chủng thấp và hầu hết những người tử vong đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh.

"Đó là sai lầm của chúng ta, khi cả người dân, nhà khoa học và chính quyền đều có trách nhiệm liên quan đến tình hình tiêm ngừa ở Nga hiện nay. Phần lớn những người chết vì COVID-19 đều chưa được tiêm phòng. Tôi cho rằng đây là cái giá phải trả cho tỉ lệ tiêm chủng thấp" - ông Sergeyev nói.

Theo TASS, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Nga khi nước này vừa trải qua tháng 11-2021 chết chóc nhất với hơn 85.500 ca tử vong. 
Theo số liệu của tổ chức Our World in Data, chỉ mới có khoảng 46,5% dân số Nga (khoảng 67 triệu người) được tiêm đủ hai liều tiêu chuẩn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.