Chuyên gia: Mỹ vẫn sẽ giàu hơn Trung Quốc trong nửa thế kỷ nữa

(PLO)- Một nhà kinh tế học nhận định Mỹ vẫn sẽ giàu hơn Trung Quốc sau 50 năm nữa, song Bắc Kinh vẫn có thể đuổi kịp và vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đài CNBC dẫn lời nhà kinh tế học Simon Baptist nhận định Mỹ vẫn sẽ giàu có hơn Trung Quốc trong 50 năm tới hoặc lâu hơn nữa, dù Trung Quốc từng nhận được nhiều dự báo sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Tôi cho rằng trong vòng 50 năm tới, Trung Quốc rất khó có khả năng đuổi kịp mức GDP bình quân đầu người của Mỹ, vốn là thước đo sự giàu có của chúng ta" - ông Baptist, nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại Cơ quan Tình báo Kinh tế nói.

Theo đó, GDP bình quân đầu người đo lường sản lượng của nền kinh tế một nước trên mỗi người dân, là thước đo chung cho sự thịnh vượng của các quốc gia.

Dữ liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy GDP bình quân đầu người của Trung Quốc được dự báo đạt 10.582,10 USD vào năm 2020, nhỏ hơn gần sáu lần so với con số 63.051,40 USD ở Mỹ. 

GDP bình quân của Mỹ và Trung Quốc đến năm 2025 theo dự báo của IMF. Ảnh: CNBC

Bình luận của ông Baptist được đưa ra sau cuộc họp báo chính thức đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức. Tại buổi họp báo hôm 25-3, Tổng thống Biden khẳng định sẽ không để Trung Quốc trở thành "quốc gia dẫn đầu" toàn cầu.

"Tôi thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa chúng tôi với Trung Quốc. Bắc Kinh đã có một mục tiêu tổng thể và tôi không chỉ trích họ vì việc này. Nhưng họ muốn trở thành quốc gia dẫn đầu, giàu có và quyền lực nhất trên thế giới. Điều đó sẽ không xảy ra dưới thời của tôi" - ông Biden nhấn mạnh.

Tuy vậy, ông Baptist vẫn tin rằng Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia kinh tế hùng mạnh cùng Mỹ trên thế giới, thêm rằng việc quốc gia nào mạnh hơn sẽ phụ thuộc vào nơi họ sử dụng sức mạnh đó, CNBC đưa tin.

"Tôi cho rằng Mỹ sẽ duy trì vị thế là quốc gia mạnh nhất ở châu Á cho đến những năm 2030. Tuy nhiên, sức mạnh của Mỹ và Trung Quốc sẽ đồng đều trong quãng thời gian khá dài" - ông Baptist nhận xét.

Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Trung Quốc (phải). Ảnh: REUTERS

Ông cũng không loại trừ khả năng nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào khoảng năm 2032 (tính theo USD danh nghĩa) và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thời gian dự báo đã được rút ngắn từ năm 2034 do đại dịch.

"Nền kinh tế Mỹ bị tụt lại vì dân số Trung Quốc lớn hơn rất nhiều" - ông Baptist lập luận thêm.

Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng COVID-19, trở thành nền kinh tế lớn duy nhất đạt tăng trưởng dương (2,3%) vào năm 2020. Ở chiều ngược lại, nền kinh tế Mỹ sụt giảm 3,5% vào năm 2020 so với một năm trước đó, theo ước tính của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA).

Dự báo của ông Baptist được cho là thận trọng hơn những dự báo khác. Ông Helen Qiao, trưởng bộ phận kinh tế châu Á tại Bank of America Global Research, cho rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào khoảng năm 2027-2028.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.