Chuyên gia: Góp ý của Bộ Y tế 'bít' cửa ngành du lịch

(PLO)- Để mở cửa lại du lịch, chuyên gia cho rằng khi du khách quốc tế đã nhập cảnh hãy đối xử với họ giống như chúng ta đối xử với nhau.

Chia sẻ tại tọa đàm “Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến TP.HCM năm 2022” do Sở Du lịch TP.HCM vừa tổ chức, ông Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) cho biết: Với điều kiện của Bộ Y tế vừa đề xuất tại “Phương án mở cửa hoạt động du lịch” của Bộ VH-TT&DL thì việc mở cửa quốc tế của chúng ta đối với du lịch là vô nghĩa và sẽ không có khách.

"Không có khách du lịch thì chẳng có hàng không quốc tế" - ông Nam khẳng định.

Toàn cảnh tọa đàm “Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến TP.HCM năm 2022” do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức.

Cụ thể, ông Nam cho biết Bộ Y tế đề xuất khách du lịch quốc tế không ra khỏi nơi cư trú trong 72 tiếng đồng hồ. Nếu ra khỏi nơi cư trú sau 24 tiếng thì hàng ngày phải xét nghiệm COVID. 

Trường hợp khách ở lại nơi lưu trú 72 giờ, thì xét nghiệm hai lần, vào ngày đầu tiên và ngày thứ ba từ khi nhập cảnh.

Trước đó, Bộ VH-TT&DL đề xuất công nhận kết quả xét nghiệm âm tính nCoV bằng phương pháp test nhanh trong vòng 24 giờ trước khi xuất cảnh và trong vòng 72 giờ đối với phương pháp RT-PCR. Đồng thời, quy định sau nhập cảnh đề xuất du khách ở tại nơi lưu trú trong 24 giờ và xét nghiệm nCoV. Nếu du khách có kết quả âm tính thì có thể tự do du lịch. 

“Tôi cho rằng không thể thực hiện mở cửa du lịch với các đề xuất của Bộ Y tế. Theo quan điểm cá nhân của tôi, ngoài biện pháp sàng lọc của du khách thực hiện ở nước ngoài (hai liều vaccine, visa 72 giờ trước giờ bây) thì một khi du khách nhập cảnh vào Việt Nam, đi qua cửa khẩu rồi chúng ta cần đối xử với họ như đối xử giữa chúng ta với nhau, người Việt Nam như thế nào thì du khách vào Việt Nam như thế đó.”

Ông Nam cho hay, những điều kiện của Bộ Y tế sẽ làm khó nhau, làm khó du khách và như vậy thì không hiệu quả đâu. Thậm chí mở ra, doanh nghiệp thua lỗ nặng hơn, bởi vì khôi phục các hoạt động sẽ phát sinh chi phí. Không có khách, hàng không không dù có bay cũng lỗ nặng hơn hơn là bay.

Ông Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) phát biểu tại tọa đàm.

Ông Nam dẫn chứng: Như chương trình thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11 đến bây giờ được đánh giá là không thành công.

Trong hơn ba tháng trời thí điểm ở năm địa phương nhưng chỉ có ba địa phương có chuyến bay và khách còn hai địa phương chưa có với gần 9000 hành khách.  

Lý do chưa thành công, theo ông Nam là vì điều kiện áp dụng khó quá. "Khó như thế sao đón khách du lịch được. Chúng ta cần mở, mở chính thức, mở một cách tự tin" - ông Nam nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.