Chuyên gia: Giá gạo quá cao sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro

(PLO)- Chuyên gia cho rằng giá gạo lập đỉnh như hiện nay là quá cao sẽ tiểm ẩn rủi ro rất lớn. Doanh nghiệp không dám trữ hàng nếu không có hợp đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, tại Cần Thơ, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và BizLIVE phối hợp tổ chức hội thảo thường niên Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam.

nhan-dien-thi-truong-lua-gao.JPG
Các chuyên gia, nhà quản lý tham gia phiên thảo luận nhận diện thị trường lúa gạo 2023-2024 tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ước tính của Bộ Công thương, 10 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 7,1 triệu tấn gạo, trị giá đạt gần 4 tỉ USD, tăng 17% về lượng và tăng 35% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng thời, theo VFA, tính đến ngày 1-11, so với nhóm quốc gia xuất khẩu lớn trên thế giới, gạo Việt Nam đang có mức giá cao nhất.

Cụ thể, gạo tấm 5% của Việt Nam có giá 653 USD/tấn, gạo Thái Lan giá 560 USD/tấn và Pakistan giá 563 USD/tấn. Gạo tấm 25% của Việt Nam giao dịch ở mức 638 USD/tấn, Thái Lan giá 520 USD/tấn và Pakistan giá 488 USD/tấn.

nguyen-viet-anh.jpg
Ông Nguyễn Việt Anh – Tổng Giám đốc Công ty lương thực Phương Đông trả lời báo chí bên lề hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Nhận diện thị trường lúa gạo 2023-2024, ông Nguyễn Việt Anh – Tổng Giám đốc Công ty lương thực Phương Đông cho rằng chúng ta đừng kỳ vọng giá gạo lập đỉnh, lập kỷ lục vì thời gian mới ba tháng. Việc lập giá cao có mặt trái là mất thị trường, bởi thực tế vừa qua Philippine chuyển qua mua gạo của Thái rất nhiều vì giá hợp lý hơn.

Theo ông Việt Anh, ngành gạo mấy năm nay không phải giải cứu là vì giá gạo của chúng ta hợp lý chứ không phải giá cao.

“Giá đỉnh như hiện nay là quá cao sẽ tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Các doanh nghiệp (DN) hiện giờ không dám trữ hàng vì khi Ấn Độ quay lại thì giá sẽ lao dốc nhanh. Ở giai đoạn này hơi khó kinh doanh với các DN, các thương lái cũng vậy, họ không dám trữ hàng trong kho nếu không có hợp đồng” – ông Việt Anh nói

Ông cũng chia sẻ, các nhà phân tích đưa ra nhận định lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ tới tháng 3 hoặc tháng 5 năm sau sẽ dỡ. Vì vậy, sau khi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo của thì mặt bằng giá gạo sẽ giảm sâu. Tuy nhiên, về lâu dài ngành gạo sẽ “lên hương”, không còn chuyện gạo giá rẻ nữa.

Theo ông Việt Anh, một số giống lúa gạo bà con nên xuống giống cho những mùa vụ tới, ngoại trừ 504 vẫn có thị trường tốt với Indonesia, Malaysia; các giống có thị trường tốt các năm qua là OM18, Đài Thơm 8, 5451, cao cấp hơn chút là Nàng Hoa; gạo ST phục vụ cho thị trường nội địa và phục vụ chính cho thị trường chính Trung Quốc.

tran-thanh-binh.jpg
Bà Trần Thanh Bình – Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CTV

Bà Trần Thanh Bình – Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương cho biết, Bộ Công thương đang nghiên cứu, sửa Nghị định 107/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Trong đó bà Bình lưu ý sẽ tập trung 4 nhóm vấn đề. Thứ nhất là chế tài đối với thương nhân tham gia vào hoạt động xuất, nhập khẩu gạo. Việc này giúp cho DN hoạt động thực sự, tâm huyết sẽ có cạnh tranh công bằng hơn so với DN làm gạo chưa thực chất. Bộ Công thương sẽ siết chặt chế tài đối với DN xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Hai là điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Đây là nội dung mới. Theo đó, DN phải có hợp đồng liên kết và xây dựng vùng nguyên liệu. Bộ Công thương đang nghiên cứu, đánh giá lợi ích hài hòa giữa DN, người trồng lúa và cơ quan quản lý để nhận định xem có khả năng đưa quy định này vào hay không. Quy định này DN chịu ảnh hưởng lớn nhất nên bà cho rằng DN cần xem xét có ý kiến về việc có đưa vào điều kiện bổ sung này hay không.

Ba là xúc tiến thương mại, sẽ hướng đến xây dựng khung để tạo điều kiện cho các DN ổn định thị trường đối tác mà không phụ thuộc vào 1-2 đầu mối thương mại như trước đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.