Chuyên gia cảnh báo đội tuyển Việt Nam

(PLO)- Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cho rằng đội tuyển Việt Nam (VN) sẽ gặp nhiều khó khăn ở đấu trường AFF Cup khởi tranh vào đầu tháng 12, sau những trận thua tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ông Huế viết:

Báo đài, mạng đã bắt đầu gióng lên nhiều hồi chuông, bằng cách chỉ ra những hạn chế, hay lo lắng cho HLV Park Hang-seo và đội tuyển quốc gia trước thềm AFF Cup.

Nên có một góc nhìn thật rạch ròi về hoàn cảnh của thầy trò HLV Park Hang-seo bây giờ: Bóng đá VN đang ở tầm rất thấp để tranh thứ hạng tại châu Á qua vòng loại thứ ba World Cup 2022 nhưng chúng ta cũng sai lầm tựa Thái Lan bốn năm trước.

Hồi đó, người Thái không đến World Cup với tâm lực chủ đích luyện nghề cho thanh thoát, mà ngược lại quá tự hào, kiêu hãnh xông trận lập công để thỏa lòng người hâm mộ, mong ngóng và thôi thúc. Còn hiện tại, đội tuyển VN có tỉ số các trận đầu thường thua với cách biệt thấp nhất. Nó làm cả tin, cả tưởng ở những trận sau, thầy trò ông Park sẽ xoay chuyển được tình thế. Cuối cùng, sự lâm trận liên hồi tất yếu làm căng thẳng tâm lý và bào mòn sinh lực của họ.

Đội tuyển VN cũng vậy, mất dần trạng thái sung sức và hậu quả để huấn luyện lại cho cầu thủ đạt trần phong độ trong thời gian ngắn không hề dễ dàng cho cầu thủ lẫn HLV.

Bóng đá Thái Lan sau cơn háo hức bỏ sân chơi AFF Cup để quyết ăn thua ngôi thứ ở châu Á, dù cũng vào đến vòng loại cuối và sau hai trận hòa được 2 điểm vẫn bét bảng. Đáng nói là hậu quả của việc bị thi đấu quá độ nặng nề kéo dài mấy năm nay người Thái chưa hẳn đã hồi phục, dẫu đã thay nhiều đời HLV.

Chắc chắn HLV Park Hang-seo bây giờ lo lắng thực sự khi quay về đấu trường Đông Nam Á với mục tiêu bảo vệ cúp vàng AFF trong tình cảnh đội tuyển quốc gia và cả chính ông nữa đang trong trạng thái “huấn luyện quá độ”.

Với thực lực hiện tại, đội tuyển VN hãy dè chừng không chỉ Thái Lan mà còn Malaysia, Indonesia... không như dư luận cứ đồn thổi thầy trò ông Park là vua bóng đá Đông Nam Á! 


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.