Chuyển cơ quan điều tra cơ sở sản xuất hàng giả Mỹ

(PLO)- Đại diện pháp lý The North Face Apparel Corp tại Việt Nam xác nhận toàn bộ lượng hàng mang nhãn hiệu The North Face đang bị tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. 

Bộ Công Thương vừa cho biết dưới sự chỉ đạo của Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT), sau hơn hai tháng điều tra, Cục QLTT Hưng Yên vừa chấm dứt điều tra và kết thúc vụ bắt giữ xưởng sản xuất áo khoác hai lớp nhái thương hiệu The North Face. Đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT (PC03)- Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào tháng 9-2019, Cục QLTT Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên bất ngờ kiểm tra xưởng sản xuất do ông ĐVC làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang sản xuất mặt hàng may mặc gồm áo khoác hai lớp mang nhãn hiệu “The North Face”. Trong đó có phương tiện, nguyên liệu, phụ liệu để phục vụ cho sản xuất tại cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng gia công hàng hóa, các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, phụ liệu. 

Theo đó, đoàn kiểm tra đã tạm giữ 903 chiếc áo khoác hai lớp mang nhãn hiệu “The North Face”, 323 kg phụ liệu; hơn 27.500 tem, nhãn mác các loại, 58 chiếc máy móc các loại phục vụ cho việc sản xuất hàng hóa...

Tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa mang thương hiệu The North Face

Qua làm việc với đại diện pháp lý The North Face Apparel Corp tại Việt Nam, lực lượng QLTT Hưng Yên được xác nhận toàn bộ lượng hàng mang nhãn hiệu The North Face đang bị tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Đây cũng là kết quả mà Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận.

Bên cạnh đó, QLTT Hưng Yên cũng yêu cầu Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN cung cấp giá của áo khoác hai lớp của Công ty The North Face đang xuất bán cho hệ thống phân phối chính hãng tại Việt Nam. Theo đó, các sản phẩm bị thu giữ trên được sản xuất theo mẫu cũ của Công ty The North Face. Hãng không còn sản xuất hay phân phối các mẫu sản phẩm này tại thị trường.

Vì vậy, đoàn kiểm tra không đủ căn cứ để xác định giá của 903 chiếc áo đang được cơ quan chức năng tạm giữ. Đoàn kiểm tra đã thành lập Hội đồng định giá theo quy định để xác định giá trị tang vật. Theo đó, trị giá lô hàng là hơn 108 triệu đồng.

Công ty The North Face Apparel Corp, địa chỉ 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, Hoa Kỳ đã được bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam. Đại diện pháp lý The North Face Apparel Corp tại Việt Nam là Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN. Hiện chưa có bất cứ cửa hàng hay nhà phân phối, đại lý chính hãng nào ở Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.