Chương trình Bình ổn thị trường góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa

(PLO)- Từ khi có chương trình Bình ổn thị trường, tình trạng tích trữ hàng trước chờ đến Tết để nâng giá không còn nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo Thực tiễn 20 năm và giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm (FFA) TP.HCM cho biết, từ năm 2002 TP.HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước khởi xướng, đến nay chương trình bình ổn thị trường đã trở thành thương hiệu riêng của TP.

Chương trình quy tụ nhiều DN sản xuất, cung ứng các mặt hàng lương thực thực phẩm chủ lực và hầu hết là DN hội viên FFA.

Theo bà Chi, từ khi có chương trình bình ổn thị trường, tình trạng tích trữ hàng trước, chờ đến Tết để nâng giá không còn nữa.

DN bình ổn góp phần bảo đảm nguồn hàng dồi dào và khi thị trường biến động DN sẽ có ngay lượng hàng đáp ứng.

Theo báo cáo tổng kết 20 năm, TP đánh giá chương trình BOTT đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn một số hạn chế như chưa hình thành nhiều chuỗi cung ứng, chưa liên kết chặt chẽ giữa sản xuất-lưu thông-phân phối- tiêu dùng.

Hoạt động cung ứng, đảm bảo lượng hàng đầy đủ tại điểm bán của DN còn gặp nhiều khó khăn do hiện trạng logistics còn nhiều bất cập, hệ thống kho dự trữ phân tán, nhỏ lẻ…

Sản phẩm bình ổn thị trường được nhận diện tại siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Sản phẩm bình ổn thị trường được nhận diện tại siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo bà Chi, để tăng tính hiệu quả chương trình bình ổn thị trường các DN kỳ vọng sở, ban, ngành phân luồng lại cho các kênh chợ truyền thống để chọn lọc; mở rộng thêm nhiều chợ đạt chuẩn tham gia vào kênh bán hàng bình ổn thị trường giai đoạn 2023-2032.

Song song đó, cần hỗ trợ kết nối để tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng đều tham gia và thống nhất cắt giảm một phần lợi nhuận để chia sẻ khó khăn với toàn chuỗi và người tiêu dùng. Như vậy, hiệu quả chương trình sẽ được nâng cao, nhân rộng.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, dịch COVID-19 vừa qua cộng đồng DN TP nói chung, DN bình ổn thị trường nói riêng đã chủ động, sáng tạo, kịp thời ứng phó tình hình mới; phát huy tinh thần trách nhiệm cộng đồng rất cao, khẳng định được vai trò dẫn dắt thị trường, góp phần cùng thành phố giải quyết được nhiều khó khăn, duy trì các chuỗi cung ứng trong giai đoạn này.

Theo bà Thắng, hội thảo có ý nghĩa quan trọng không chỉ tổng kết 20 năm mà định hình cho 10 năm tiếp theo - một chương trình minh chứng tinh thần đổi mới, sáng tạo và truyền thống nghĩa tình của TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.