Chương Thị Kiều nói về cơ hội vô địch của Việt Nam

(PLO)- Không phải tự nhiên mà HLV Alen Stajcic người Úc của tuyển nữ Philippines trước khi bóng lăn đã tự nhận các học trò của mình nằm kèo dưới hai đàn chị Việt Nam (VN) và Thái Lan trong mùa SEA Games này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không phải tự nhiên mà HLV Alen Stajcic người Úc của tuyển nữ Philippines trước khi bóng lăn đã tự nhận các học trò của mình nằm kèo dưới hai đàn chị Việt Nam (VN) và Thái Lan trong mùa SEA Games này. Thực tế cho thấy các cô gái Philippines ở trận ra quân đã ngã ngựa 0-1 trước tuyển nữ Myanmar. Họ thắng nhọc nhằn Malaysia 1-0 vào phút cuối, trong khi tuyển nữ VN dù không chơi bằng đội hình mạnh nhất vẫn thắng đối thủ này 3-0.

Trung vệ Chương Thị Kiều đang hồi phục chấn thương nên không đăng ký chơi SEA Games 32 nhưng sau năm kỳ góp mặt ở đấu trường này, với ba lần vô địch, một lần á quân và một lần hạng ba, trụ cột của tuyển nữ VN có góc nhìn rõ ràng hơn về các đối thủ.

Kiều lý giải về sự sa sút của tuyển nữ Philippines - đội bóng sẽ đụng độ VN ngày 9-5: “Đội hình Philippines chỉ có một cầu thủ bản địa, còn lại nhập tịch từ Mỹ. Họ trên lý thuyết mạnh hơn Myanmar nhưng… thua là đúng, không phải do đối phương may mắn hơn. Theo tôi, họ chưa chơi tốt ở SEA Games này do phải đá trên sân cỏ tự nhiên, khác hẳn với những sân tập lẫn thi đấu tại Philippines thường trên sân cỏ nhân tạo.

Chương Thị Kiều và tác giả trên khán đài chứng kiến đội tuyển nữ Việt Namvà các đối thủthi đấu tại SEA Games 32. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Chương Thị Kiều và tác giả trên khán đài chứng kiến đội tuyển nữ Việt Namcác đối thủthi đấu tại SEA Games 32. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Thêm nữa, trời nắng nóng khắc nghiệt ở Campuchia là một trở ngại lớn cho các cô gái Mỹ gốc Philippines vì không thể thích nghi nhanh chóng như tuyển nữ VN, Thái Lan hay Myanmar. Năm ngoái, tuyển nữ VN từng thua Philippines 0-4 ở bán kết AFF Cup trên sân nhà của họ. Một phần nhiều chị em chúng tôi có dấu hiệu quá tải khi phải thi đấu liên tục, mặt khác Philippines có lợi thế chơi trên sân cỏ nhân tạo quen thuộc. Lần này, tuyển nữ Philippines gặp khó thực sự và trận cuối có thể tiếp tục thua vì các cầu thủ VN bắt nhịp tốt hơn”.

Đánh giá chung về cuộc chơi SEA Games 32, nữ tuyển thủ Chương Thị Kiều bày tỏ: “Các đội gần như “thay máu” hết cả đội hình, bên cạnh Philippines lấy cầu thủ sinh viên Mỹ, tuyển nữ Thái Lan cũng sử dụng tất cả cầu thủ trẻ. Myanmar chỉ còn hai cầu thủ số 10 đội trưởng và số 7 từng đá SEA Games năm ngoái, còn lại hoàn toàn mới. Tuy nhiên, cơ hội cho tuyển nữ VN lần thứ tư vô địch SEA Games là rất lớn. Chúng tôi có sự giao thoa ổn định giữa kinh nghiệm và sức trẻ. HLV Mai Đức Chung cũng cài cắm đội hình rất linh hoạt, lấy các cựu binh làm chỗ dựa cho cầu thủ trẻ.

Theo tôi, tuyển nữ VN đang rất rộng cửa vào bán kết SEA Games và nếu có chạm trán Thái Lan hay Campuchia cũng không quá quan trọng, vì mục tiêu là vượt qua mọi trở ngại để khẳng định tư thế vô địch của mình”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.