Chuối, thanh long....mang lại cả ngàn tỉ cho bầu Đức

(PLO)  Ngoài mía, nuôi bò..., công ty do ông Đoàn Nguyên Đức - bầu Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tận dụng quỹ đất trống tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng chanh, thanh long, chuối...

Ngày 30-6, Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai  (HAGL), tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đã thông qua kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017. Theo đó dự kiến doanh thu thuần 4.793 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 1.510 tỷ đồng, đến từ các ngành sản xuất chính như: Ngành chăn nuôi bò thịt dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40 ngàn con, góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng.

Đối với ngành trồng trọt, cây ăn quả công ty mới tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016. Mặc dù đóng góp chưa nhiều vào cơ cấu doanh thu năm 2016 nhưng rất khả quan.

Theo kế hoạch năm 2017 mảng kinh doanh cây ăn quả đóng góp lớn và cơ cấu doanh thu năm 2017. Cụ thể chanh dây dự kiến thu được hơn 56 ngàn tấn, góp phần mang lại doanh thu khoản 1.055 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng.

Thanh long dự kiến thu được 17 ngàn tấn góp phần mang lại doanh thu khoản 680 tỷ đồng, chuối dự kiến đạt 50 ngàn tấn góp phần mang lại doanh thu 843 tỷ đồng lợi nhuận gộp 354 tỷ đồng. 

Ngoài ra về kế hoạch đầu tư năm 2017 HAGL tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu và trồng mới một số loại cây ăn quả khác trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Dự kiến lợi nhuận 6 tháng đầu năm bằng 50% kế hoạch  cả năm, đạt 215 tỷ đồng. HĐQT trình cổ đông và thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 461 tỷ đồng và không chia cổ tức năm 2017.

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng giám đốc HAGL cho biết năm 2016 công ty đạt mức doanh thu thuần 4.766 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2015. Trong các ngành nghề kinh doanh thì chăn nuôi bò thịt vẫn là ngành mang lại doanh thu chủ yếu, đạt 3.469 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72,6% trong cơ cấu tổng doanh thu và tăng 37% so với năm 2015.

Các ngành nghề như mía đường đạt 43 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2015, doanh thu bắp đạt 135 tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2015… Lỗ sau thuế năm 2016 là 1.020 tỷ đồng.

Lí giải nguyên nhân lỗ, bà Hạnh cho biết do chi phí tài chính chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí, biên lợi nhuận ngành bò thịt giảm, do công ty đánh giá lại giá trị tài sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.