Chung kết U-16 ĐNÁ, Việt Nam - Úc: Bước cuối lên ngôi vua

(PL)- Đó là bước chân mà thế hệ đàn anh từ U-19, U-23 sang đến đội tuyển Việt Nam nhiều lần ngậm ngùi bước hụt.

Lần này thì lứa U-16 của thầy trò HLV Đinh Thế Nam tự tin hơn hẳn khi vòng bảng đã từng đánh bại U-16 Úc đến ba bàn không gỡ. Tuy nhiên, tự tin thôi mới chỉ là một trong hàng loạt những vấn đề cần và đủ trong một trận chung kết mà cả hai đều đánh bài ngửa.

HLV Antony Vidmar của U-16 Úc cho biết: “Chúng tôi chắc chắn sẽ không “sụp hầm” trước các cầu thủ trẻ Việt Nam lần nữa. Ở vòng bảng, khi sang Campuchia chúng tôi đã phải chống chọi với cú sốc thời tiết do sự khác biệt của khí hậu Campuchia với Úc nên nhiều cầu thủ chạy không nổi vì mất nước và hốc nắng. Với trận chung kết thì chúng tôi đã vượt qua được rào cản lớn là sự khắc nghiệt về thời tiết”.

HLV Đinh Thế Nam hiểu điều này hơn ai hết nên ông đã dặn các học trò mình tự tin nhưng không chủ quan. Ông cho biết cũng sẽ có nhiều thay đổi trong chiến thuật để không bị U-16 Úc bắt bài”.

Trận tái đấu với U-16 Úc lần này sẽ hoàn toàn khác. Đối thủ đã làm mới mình và ta muốn thắng tiếp thì buộc phải khác rất nhiều so với trận lượt đi. Ảnh: ZING

Công tâm mà nói, so sánh giữa sự tiến bộ vượt bậc của đội Úc và những gì mà đội U-16 Việt Nam thể hiện như trận bán kết gặp Campuchia thì thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ khó lòng đánh bại được các cầu thủ Úc trong trận chung kết.

HLV Đinh Thế Nam thì lý giải rằng trận bán kết với Campuchia, các học trò ông đã quá căng thẳng trước sức ép 50.000 khán giả trên sân Olympic từ lúc bước ra sân nên đôi chân thiếu sáng tạo vì căng cứng.

Úc kể từ sau trận thua Việt Nam 0-3 đã thể hiện đội bóng có bản lĩnh cao và chơi hay dần qua từng trận. Rõ nhất là cuộc rượt đuổi tỉ số với Thái Lan thể hiện cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu tập trung đến phút cuối. Họ gỡ hòa 3-3 vào những giây cuối rồi bản lĩnh thắng luôn ở loạt sút luân lưu cân não.

Trong trận chung kết chắc chắn Úc sẽ lấy sức mạnh và thể lực để đấu với sự khéo léo và những pha phối hợp bật nhả nhanh của U-16 Việt Nam. Nếu các học trò HLV Đinh Thế Nam hay xuống sức ở cuối hiệp và thường bị đối thủ vùng lên thì Úc lại là đội duy trì được thể lực đến những giây cuối và hay ra đòn khi con mồi thấm mệt.

Trong trận bán kết gặp Campuchia, khi trận đấu quá căng thẳng thì hầu như các cầu thủ U-16 Việt Nam đánh mất lối chơi sở trường phối hợp nhóm nhỏ và thay bằng những đường chuyền trung bình, dài và hay bị đối thủ bẻ gãy.

U-16 Việt Nam cũng thiếu một thứ vũ khí cần thiết đó là những cú sút xa khi đối thủ đổ dày người phòng ngự và bắt chặt các tiền đạo. Về mặt này thì Úc vẫn ăn bàn bằng những cú sút uy lực từ tuyến hai.

Tái đấu với Úc đêm nay, hy vọng trong mọi hoàn cảnh, U-16 Việt Nam không đánh mất lối chơi của mình thì sẽ có một kết quả tốt. Chắc chắn hàng phòng ngự của U-16 Việt Nam sẽ chịu áp lực rất lớn chứ không thảnh thơi như ở “lượt đi” thắng dễ đến ba bàn.

HLV Vidmar chắc chắn sẽ tạo sự khác biệt mà họ sẵn có như thể hình, sức mạnh, chiều cao. Và lúc này thì rất cần những mảng, miếng và cả quân bài giấu trong tay áo của HLV Đinh Thế Nam để thực hiện bước cuối lên ngôi vua khác với những đội bóng đàn anh hay vấp phải.

HLV Đinh Thế Nam (U-16 Việt Nam): “Úc sẽ rút kinh nghiệm rất nhiều qua trận thua ở vòng bảng. Chắc chắn sẽ là một đội Úc hoàn toàn khác. Họ sẽ chơi đúng sở trường bóng dài và gây áp lực toàn sân nhằm làm chúng tôi hao tổn sức lực rồi thực hiện mục đích của mình. Tuy nhien, tôi tin U-16 Việt Nam sẽ thành công với những phương án mới trong cuộc tái đấu quan trọng này”.

HLV Antony Vidmar (U-16 Úc): “Cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật và tinh thần chiến đấu đáng khâm phục. Họ có nhiều cá nhân chơi rất chững chạc trong đó có ít nhất là ba cầu thủ có thể tạo bước ngoặt trận đấu bằng những tình huống xử lý rất đặc biệt. Chúng tôi đã thua đậm một lần rồi và lần này chính tôi không muốn thua nữa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.