Chung kết AFC Cup: Lợi thế thuộc về Al Ahed

(PL)- Từ quyền được thi đấu sân nhà ở Bình Nhưỡng, CLB 25-4 của Triều Tiên đã bị AFC tước quyền, phải sang thi đấu sân trung lập Cheras của Malaysia gặp đội Al Ahed (Lebanon). 

Nguyên do CLB 25-4 không tạo điều kiện cho truyền thông quốc tế làm việc và không có truyền hình trực tiếp, AFC đã chỉ định sân ở Thượng Hải làm nơi diễn ra trận đấu nhưng họ từ chối để chơi trên sân Cheras (Kuala Lumpur).

Sự thuận lợi này giúp hàng ngàn fan của Al Ahed lên kế hoạch sang Malaysia cổ vũ đội nhà. Al Ahed nêu quyết tâm đánh bại 25-4 để lần đầu lên ngôi vô địch AFC Cup với giải thưởng 1,5 triệu USD.

CLB 25-4, đội đã loại CLB Hà Nội ở chung kết liên khu vực nhờ ưu thế bàn thắng sân khách (hòa 2-2 tại sân Hàng Đẫy và hòa 0-0 tại sân Kim Nhật Thành), từ đầu mùa giải thi đấu sân nhà đều biệt lập với thế giới bên ngoài. AFC đã chiếu cố cho tình hình đặc biệt của đội bóng này. Tuy nhiên, đến trận chung kết toàn giải, AFC đã không thể cho 25-4 thi đấu trong điều kiện lạ lùng ấy nữa, do phải truyền hình trực tiếp cùng sự đón tiếp hàng trăm quan chức AFC, các đối tác thương mại, thương hiệu tài trợ đăng quang ở trận đấu quan trọng nhất giải.

CLB 25-4 từng đánh bại CLB Hà Nội để vào chung kết toàn giải AFC. Ảnh: NGỌC DUNG

Thi đấu sân trung lập là lợi thế lớn cho Al Ahed - một CLB mạnh của Lebanon - với nhiều cầu thủ và ngoại binh có đẳng cấp cao. Al Aahed có ngôi sao Mohamad Kdouh, ghi khoảng 60% bàn thắng ở AFC Cup 2019, ngoại binh Akaichi của tuyển Tunisia. 10 trận gần nhất ở AFC Cup, Al Ahed thắng sáu trận, hòa bốn trận. Còn 25-4 thắng sáu trận, hòa hai trận và thua hai trận.

Ngôi sao của 25-4 chính là Kim Yu-song, Rim Chon-min từng ghi bàn vào lưới CLB Hà Nội và trước Abahani. Ngoài ra, những tiền vệ chạy cánh như Son-phyong, Won-song đều tấn công giỏi.

Theo nhận định của chúng tôi, Al Ahed có thể đánh bại 25-4 với cách biệt một bàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.