Chứng cứ không thể tranh cãi về tuổi thật của Công Phượng

Chính quyền xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) thừa nhận sai sót khi điền tên Công Phượng đè lên tên của người anh quá cố Công Khoa sinh năm 1993, dẫn đến tranh cãi gần đây.
khai-sinh.jpg

Giấy khai sinh được cho là bản gốc ghi gõ Công Phượng sinh ngày 21/1/1995. Ảnh:Song Gia.

"Công Phượng là người con sinh ra tại quê hương này, trong gia đình có sáu anh chị em gồm ba trai và ba gái. Công Phượng là áp út. Gia đình này không may gặp chuyện buồn khi người anh trước của Công Phượng là Nguyễn Công Khoa qua đời vì chết đuối. Sau đó, năm 2001, khi khai lại toàn bộ nhân khẩu của xã, chính quyền địa phương đã viết tên Phượng đè lên tên Khoa mà không chỉnh sửa năm sinh. Chúng tôi khẳng định, Công Phượng sinh ngày 21/1/1995, còn người anh đã mất của Phượng sinh năm 1993 là chính xác", ông Đặng Văn Tú, chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xác nhận.

Ông Tú cho biết thêm: “Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm vì ngày xưa trình độ hạn chế, máy móc không hiện đại và làm việc cẩu thả nên xảy ra sự việc này”.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Giang, cán bộ phụ trách tư pháp, hộ tịch xã Mỹ Sơn đưa ra một giấy khai sinh khẳng định đây là giấy khai sinh gốc. Ông Giang cho biết: “Đây là giấy khai sinh do chính bố của Công Phượng, ông Nguyễn Công Bảy, khai và chính quyền địa phương đóng mộc, ký xác nhận vào ngày 20/10/1995. Giấy khai sinh này xác nhận Công Phượng sinh ngày 21/1/1995 là không thể chối cãi”.

Tuy nhiên, ông Giang cũng thừa nhận những sai sót: “Vào thời điểm ấy, chính quyền địa phương làm việc còn nhiều bất cập, ký vào giấy nhưng không ghi vào mục sổ, quyển là những số nào. Nhưng chúng tôi khẳng định một lần nữa, đây là giấy khai sinh gốc của Công Phuợng, chúng tôi không thể giả mạo chữ ký hay dấu mộc có quốc huy lên được”.

4-3655-1415676612.jpg

Tờ khai nhân khẩu, ở mục số 6 chữ Phượng được đè lên một chữ được cho là Khoa, người anh trai của cầu thủ này và có năm sinh 1993. Tuy nhiên, ở mục sau, người ghi có chú thích tên Phượng. Cuốn sổ này được lập vào năm 2001. Ảnh:Song Gia.

Về việc Công Phượng có năm sinh 1993, ông Võ Thanh Lục – nguyên chủ tịch, công an xã Mỹ Sơn, người trực tiếp ký vào cuối sổ đăng ký hộ khẩu có sửa đổi, ghi đè tên Phượng lên tên Khoa giải thích: “Năm 2001, toàn xã phải khai lại nhân khẩu, tôi là cấp trên chỉ việc ký xác nhận, còn tên đè lên thì do cấp dưới làm ẩu, nên dẫn đến những sai sót này”.

Trong khi đó, bố Công Phượng, ông Nguyễn Công Bảy khẳng định con mình sinh năm 1995, còn năm sinh 1993 là của người con đã mất Công Khoa. 

“Lúc Công Khoa mất khoảng tám tuổi, chúng tôi rất đau lòng và buồn rầu cả mấy năm, mẹ Phượng vì thế mà suy sụp, đau yếu nên sau đó các thứ giấy tờ được chính quyền hướng dẫn sao làm vậy. Chúng tôi không còn tâm trí đâu mà để ý những sai sót, nhầm lẫn đó. Rất may, các giấy tờ gốc, sau khi khai lại đã được xã tịch thu và lưu giữ để đối chiếu ngày hôm nay nhằm làm sáng tỏ cho em Phượng”, ông Bảy chia sẻ

5-1725-1415676612.jpg

Ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng, khẳng định con mình sinh năm 1995, còn anh trai Phượng sinh năm 1993. Ảnh:Song Gia.

Ông Bảy cũng khuyên con trai mình tập trung tập luyện và thi đấu. Còn những vấn đề liên quan đến giấy tờ đã có bằng chứng xác minh và chính quyền địa phương khẳng định đúng sự thật.

Ngoài những giấy tờ và nhân chứng khẳng định trên, các hồ sơ, lý lịch, học bạ của Công Phượng cũng chứng minh cầu thủ này sinh năm 1995. Thậm chí, lúc học cấp một tại địa phương, tiền đạo này còn ở lại lớp một năm (năm lớp 4) và rất trùng khớp với quá trình học sau này, đến năm nay, tức 19 tuổi, Công Phượng mới tốt nghiệp lớp 12.

Theo Song Gia (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.