Chùm ảnh: Thái Lan tưng bừng đón Tết Songkran sau 3 năm đại dịch

(PLO)- Sau 3 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan đã trở lại với quy mô lớn, dự kiến sẽ thu hút hàng trăm ngàn người tham gia và mang lại nguồn thu lớn cho xứ sở chùa Vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ The Bangkok Post, Thái Lan ngày 13-4 đã chính thức bắt đầu kỷ niệm Tết Songkran cổ truyền kéo dài 3 ngày.

Lễ hội năm nay thu hút hàng trăm nghìn người dân địa phương và du khách quốc tế vì đây là lần đầu lễ hội được tổ chức trở lại sau 3 năm đại dịch.

Khách du lịch tham gia lễ hội té nước Songkran gần trung tâm mua sắm CentralWorld ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 13-4. Ảnh: THE BANGKOK POST

Khách du lịch tham gia lễ hội té nước Songkran gần trung tâm mua sắm CentralWorld ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 13-4. Ảnh: THE BANGKOK POST

Tục té nước là một đặc trưng trong lễ mừng năm mới của người Thái. Từ năm 2020, việc té nước bị hạn chế do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Năm nay, lễ hội té nước đã quay trở lại với quy mô lớn. Chỉ riêng ở thủ đô Bangkok, đã có đến 40 địa điểm té nước công cộng.

Du khách tham gia lễ hội Songkran ở tỉnh Prachinburi, phía đông Bangkok ngày 13-4. Ảnh: AP

Du khách tham gia lễ hội Songkran ở tỉnh Prachinburi, phía đông Bangkok ngày 13-4. Ảnh: AP

Một gia đình ăn mừng lễ hội Songkran ở tỉnh Prachinburi, phía đông Bangkok ngày 13-4. Ảnh: AP

Một gia đình ăn mừng lễ hội Songkran ở tỉnh Prachinburi, phía đông Bangkok ngày 13-4. Ảnh: AP

Người dân bắn nước vào một cảnh sát trong lễ hội Songkran ở tỉnh Prachinburi, phía đông Bangkok ngày 13-4. Ảnh: AP

Người dân bắn nước vào một cảnh sát trong lễ hội Songkran ở tỉnh Prachinburi, phía đông Bangkok ngày 13-4. Ảnh: AP

Trong khi nhiều khách du lịch và người dân địa phương tụ tập ở thủ đô, hàng triệu người lao động trở về quê mừng Tết Songkran cùng gia đình.

Người dân Thái Lan té nước để chào mừng lễ hội Songkran ở tỉnh Chiang Mai ngày 13-4. Ảnh: AP. Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Chiang Mai ước tính sẽ có hơn 120.000 người đến tỉnh này trong mùa lễ năm nay và giúp mang lại hơn 1,1 tỉ baht nhờ các hoạt động du lịch.

Người dân Thái Lan té nước để chào mừng lễ hội Songkran ở tỉnh Chiang Mai ngày 13-4. Ảnh: AP. Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Chiang Mai ước tính sẽ có hơn 120.000 người đến tỉnh này trong mùa lễ năm nay và giúp mang lại hơn 1,1 tỉ baht nhờ các hoạt động du lịch.

Mọi người tham gia té nước để chào mừng Lễ hội Songkran ở Bangkok ngày 13-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Mọi người tham gia té nước để chào mừng Lễ hội Songkran ở Bangkok ngày 13-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Các đoàn diễu hành tại Lễ hội Songkran ở Bangkok ngày 13-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Các đoàn diễu hành tại Lễ hội Songkran ở Bangkok ngày 13-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Mọi người được cảnh báo để điện thoại di động và máy ảnh ở nhà khi tham gia lễ hội: Ảnh: GETTY IMAGES

Mọi người được cảnh báo để điện thoại di động và máy ảnh ở nhà khi tham gia lễ hội: Ảnh: GETTY IMAGES

Người dân địa phương tổ chức lễ hội Songkran ở tỉnh Nong Khai, Thái Lan ngày 13-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Người dân địa phương tổ chức lễ hội Songkran ở tỉnh Nong Khai, Thái Lan ngày 13-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tổng cục Du lịch Thái Lan ước tính lễ hội năm nay sẽ giúp tạo ra doanh thu hơn 18 tỉ baht (530 triệu USD) và thu hút hơn 300.000 du khách quốc tế - tăng 525% so với cùng kỳ năm 2022.

Từ tháng 10-2022, Thái Lan đã mở cửa trở lại hoàn toàn cho du khách quốc tế, nhưng các doanh nghiệp địa phương vẫn lo ngại về tốc độ phục hồi của ngành du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.