Chùm ảnh người dân quận 7 những ngày đầu tự đi siêu thị

(PLO)- Sau thời gian dài phải nhờ người đi chợ hộ thì nay người dân quận 7, TP.HCM vui mừng khi được phép tự đi chợ, siêu thị một lần/tuần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận của PV tại siêu thị Co.op Xtra Tân Phong (phường Tân Phong, quận 7) lượng người đi siêu thị mua đồ khá đông. Người dân đều tỏ ra phấn khởi, vui mừng khi được tự mình đi chợ trở lại.

Để được đón khách trực tiếp đến mua hàng, siêu thị phải được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 7 kiểm tra, thẩm định và dán biển công nhận “doanh nghiệp xanh”.

Ngay tại cửa ra vào, siêu thị này bố trí nhân viên hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt và kiểm tra thẻ đi chợ.

Bà Nguyễn Thị Hồng (phường Tân Hưng, quận 7) hồ hởi chia sẻ rất vui mừng khi được đi mua thực phẩm sau bao nhiêu ngày ở nhà giãn cách bức bối, tù túng. “Tôi được địa phương phát phiếu, đồng thời đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Đến cửa siêu thị thì được yêu cầu quét mã QR để khai báo y tế và kiểm tra giấy tờ đi chợ. Tuy nhiều công đoạn nhưng làm vậy mình cũng an tâm hơn”- bà Hồng nói.

Phiếu đi chợ của người dân trong vùng xanh do UBND phường phát để đi chợ, siêu thị.

Các mặt hàng như thịt, cá, rau củ… luôn đầy ắp trên các kệ hàng.

Quầy thịt, cá được nhiều người lựa chọn.

Người dân lựa chọn nhiều loại thực phẩm để đủ cho nhu cầu dùng trong một tuần.

Không chỉ người dân đi chợ mà siêu thị còn đón nhiều người đi chợ hộ thuộc các đơn vị khác nhau.

Chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM, chị Nguyễn Ngọc Phương Oanh, một tình nguyện viên đang đi chợ hộ cho biết vài ngày gần đây có nhiều người dân tự đi siêu thị hơn. Chị Oanh chia sẻ một ngày chị đi chợ tối thiểu năm đơn cho người dân. Đơn ít thì 10, 20 món đồ, đơn nhiều lên đến cả trăm món.

Các nhân viên tất bật chuẩn bị thức ăn chế biến sẵn để chuyển cho các đơn vị đặt hàng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lâm Văn Tỷ, Phó Giám đốc siêu thị Co.op Xtra Tân Phong, cho biết trung bình một ngày siêu thị đón khoảng từ 300-400 lượt người dân đi chợ. Nhân viên làm việc tại siêu thị phải đảm bảo tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc nhân viên đã tiêm mũi một và đủ thời hạn tiêm mũi hai đang cư trú trong “Vùng xanh” trên địa bàn quận 7.

“Để đáp ứng nguồn cung hàng hóa trong thời gian tới, siêu thị luôn tìm kiếm các nguồn hàng thay thế cho các nguồn hàng bị thiếu hụt, đồng thời tăng lượng hàng dự trữ và bình ổn. Chúng tôi xây dựng thêm các chương trình khuyến mãi và tăng cường bán hàng online để đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân” - ông Tỷ chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.