Chùm ảnh: Lễ biên chế tàu khu trục 5.000 tấn của Triều Tiên

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi đóng mới 2 tàu chiến mỗi năm, bao gồm các tàu tuần dương 10.000 tấn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Triều Tiên vừa đưa vào biên chế một tàu khu trục mới có trọng tải 5.000 tấn mang tên Choe Hyon tại cảng Nampho phía tây nước này, theo hãng thông tấn KCNA.

Buổi lễ biên chế diễn ra vào ngày 23-6 với sự tham dự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Lễ biên chế tàu khu trục 5.000 tấn của Triều Tiên.jpg
Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trong bài phát biểu chúc mừng, ông Kim cho biết tàu khu trục này được xác nhận sở hữu "khả năng tác chiến và tác chiến phức tạp, hoàn hảo nhất".

Ông Kim mô tả việc triển khai tàu khu trục là "một bước đi chiến lược có tầm quan trọng cốt yếu", nói rằng con tàu sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của đất nước và cho phép lực lượng hạt nhân của nước này hoạt động đa dạng và hiệu quả hơn.

4.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết Hải quân "đang phát triển thành một lực lượng chính thức được trang bị các phương tiện chiến lược khi chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân đang đi đúng hướng đã hoạch định”.

Ông Kim cũng vạch ra kế hoạch tăng cường hải quân hơn nữa, kêu gọi đóng mới 2 tàu chiến mặt nước lớp Choe Hyon hoặc lớn hơn mỗi năm, bao gồm các tàu tuần dương lớp 10.000 tấn, theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của đất nước.

Lễ biên chế tàu khu trục 5.000 tấn của Triều Tiên 1.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: KCNA

"Sau Choe Hyon, chúng ta sẽ sớm đưa tàu khu trục Kang Kon vào hoạt động. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt hạ thủy các tàu chiến chiến lược 10.000 tấn” - ông ông Kim nói, kêu gọi đóng mới các tàu hộ tống và tàu chuyên dụng, cũng như phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí dưới nước.

1.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: KCNA

Buổi lễ diễn ra khi Triều Tiên công bố tàu khu trục Choe Hyon vào tháng 4 năm ngoái trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân của đất nước. Triều Tiên đã tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí từ Choe Hyon trong những tháng gần đây trước khi đưa vào hoạt động.

Triều Tiên cho biết tàu Choe Hyon sẽ được biên chế vào Hạm đội Biển Tây của Hải quân nước này để thực hiện "nhiệm vụ cao cả" bảo vệ vùng biển phía tây và ngăn chặn chiến tranh.

5.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: KCNA
6.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: KCNA
2.jpg
Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
7.jpg
Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
8.jpg
Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.