Chưa đầy một tháng, Bộ Công Thương thu hồi giấy phép của 5 thương nhân phân phối xăng dầu

(PLO)- 5 thương nhân phân phối xăng dầu này đăng ký hoạt động ở các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước, như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cách đây ít ngày, ngày 22-5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã ký thêm một quyết định về thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Lần này là với Công ty TNHH Kinh doanh xăng dầu Trực Ninh.

Công ty này có trụ sở chính tại xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối từ tháng 7-2020.

thương nhân phân phối xăng dầu.JPG
Chưa đầy một tháng, Bộ Công Thương thu hồi giấy phép của 5 thương nhân phân phối xăng dầu. Ảnh minh hoạ.

Căn cứ để Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, ngoài các quy định pháp luật hiện hành thì còn đến từ đề nghị của chính doanh nghiệp về việc xin nộp lại loại giấy chứng nhận về điều kiện kinh doanh này.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, trong hai tuần đầu tháng 5, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng liên tiếp ký các quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 công ty, trụ sở tại các Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và tỉnh Quảng Nam.

Đáng chú ý, cũng như trường hợp mới nhất ở Nam Định, cả 4 doanh nghiệp này đều có văn bản đề nghị được trả lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho cơ quan quản lý. Thậm chí, có doanh nghiệp liên tục gửi các công văn kiến nghị việc này.

Kinh doanh xăng dầu, bao gồm mảng phân phối trước đây từng rất "màu mỡ". Tuy nhiên, theo một thương nhân đang hoạt động trong lĩnh vực này, với các chính sách mới của cơ quan quản lý, cũng như diễn biến trên thị trường, thì đang có sự sắp xếp lại.

"Mảng phân phối không còn nhiều lợi ích nữa, trong khi nếu giữ giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối thì sẽ phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thanh tra của cơ quan quản lý. Vì vậy, việc một số doanh nghiệp xin trả lại giấy phép là dễ hiểu", thương nhân này nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.