VỤ ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN Ở NHẬT:

Chưa có thông tin về người Việt gặp nạn

Lúc 14 giờ chiều nay 12.3, từ Tokyo, qua điện thoại, ông Nguyễn Gia Liêm, Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản cho Thanh Niên Online biết, liên tục từ hôm qua đến nay có hàng chục dư chấn động đất khiến cho việc thông tin liên lạc giữa Tokyo với các vùng khác gián đoạn.

Thành phố Sendai - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi nằm trong tâm chấn 8,9 độ Richter, hiện có khoảng vài chục lao động và tu nghiệp sinh Việt Nam, đến tận trưa nay mới có những thông tin đầu tiên.

“Nghiệp đoàn tại Sendai thông báo, có 4 lao động người Việt do công ty Airseco đưa đi đã được chủ lao động chuyển đến khu vực an toàn. Một số vùng ảnh hưởng của động đất và sóng thần hiện vẫn chưa liên lạc được, chúng tôi đang nỗ lực tìm mọi cách liên lạc với các chủ lao động ở khu vực này để nắm thêm thông tin cụ thể số lượng lao động và tu nghiệp sinh ở Nhật. Hiện chưa có con số thống kê chính xác về thiệt hại về người” - ông Liêm nói.

Ngoài ra, theo ông Liêm, tại thành phố Fukushima (cách Tokyo khoảng 300km), một nhóm lao động 6 người báo về Ban quản lý là khu vực này đã an toàn, hiện chỉ bị mất nước.

Ông Nguyễn Xuân Vui, Tổng giám đốc Công ty xuất khẩu lao động Airseco hiện đang có mặt ở Nhật Bản cũng thông tin, số lượng lao động của công ty ở vùng nguy hiểm không đáng kể. Thông tin ban đầu, các lao động đều an toàn, không bị ảnh hưởng. 

Theo ông Lê Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện có khoảng 18.000 lao động và tu nghiệp sinh Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, chủ yếu làm việc trong các nhà máy ở khu vực Tokyo và phía Nam. Tính đến 14 giờ hôm nay (giờ VN, tức 16 giờ địa phương), chưa có thông tin về lao động Việt Nam bị ảnh hưởng động đất cũng như thương vong. 

Có 6 năm là trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản, ông Thanh cho biết thêm, số lao động Việt Nam làm việc tại Sendai không nhiều, chỉ có khoảng vài chục người, chủ yếu là công nhân trong các nhà máy giặt khô, là hơi.

Ông Lê Văn Thanh cho hay, ngay sau khi động đất xảy ra, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản gửi các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản, yêu cầu phải thường xuyên liên hệ với đối tác để nắm tình hình. Trong trường hợp có vấn đề xảy ra cần liên lạc với Đại sứ quán và Ban quản lý lao động để nhanh chóng giải quyết.

Theo Thu Hằng (TNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.