Chưa chịu thua, Mỹ sẽ can thiệp vào cuộc chiến Ukraine?

(PLO) - Trang tin Sputnik (Nga) vừa đăng tải một tin tức gây bất ngờ: Nhà phân tích chính trị Stephen Lendman đã khẳng định Tổng thống Obama đang nói dối một cách trắng trợn. Theo ông, nước Mỹ đã cung cấp vũ khí cho Kiev ngay từ khi cuộc nội chiến bắt đầu.
Ông Stephen Lendman, thành viên Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sputnik hôm 14-2 về tình hình Ukraine: “Chính quyền Washington đã bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng Tư năm ngoái. Nhiều khả năng tất cả những điều này đều đã nằm trong dự tính của nước Mỹ”.

Ông Lendman cũng lên án những tuyên bố của chính phủ Mỹ về việc chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine với mục đích giúp Kiev “tự vệ”. 

 Quân đội Ukraine di chuyển gần Debaltseve, miền đông Ukraine vào ngày 12-2 (Nguồn: Sputnik News)

Ông cho biết: "Vũ khí hạng nặng chẳng bao giờ được sử dụng để phòng thủ, mà thay vào đó là tấn công chủ động. Điều này giải thích lý do tại sao thỏa thuận Minsk liên tục bị phá vỡ. Quân đội Ukraine đã nã pháo vào các khu dân cư”.

Thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Kiev và lực lượng đối lập đã có hiệu lực, pháo kích nhằm vào Donbas cũng đã ngưng lại kể từ rạng sáng ngày 15-2. 

Nhà phân tích chính trị Stephen Lendman (Nguồn: Sputnik News)

Tuy nhiên, trong cuộc hội đàm qua điện thoại một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko và ông Obama đã thống nhất việc phối hợp hành động trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ và căng thẳng leo thang. Ông Lendman dự đoán rằng chính quyền Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev trong thời gian tới.

Trước việc hàng trăm binh sĩ Mỹ đang tiến vào lãnh thổ Ukraine với nhiệm vụ hỗ trợ cho công tác huấn luyện quân đội nước này, ông Lendman cho biết nhiều khả năng Tổng thống Obama sẽ sớm can thiệp trực tiếp vào cuộc nội chiến ở Ukraine, cũng như người tiền nhiệm Geogre Bush đã từng làm với Iraq.
Nhà phân tích chính trị cho rằng cơ hội thiết lập một nền hòa bình tại Donbas gần như bằng không, bất chấp mọi nỗ lực đàm phán của Tổng thống Putin. Ông Lendman cũng lo ngại rằng tình hình căng thẳng leo thang sẽ lan đến sát biên giới nước Nga, khởi đầu cho một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.