Chủ tịch Vĩnh Long: Quý II-2023 sẽ có nhà đầu tư mới cho dự án xử lý rác huyện Long Hồ

(PLO)- Cử tri phản ánh công nghệ của nhà máy xử lý rác ở huyện Long Hồ là: "Rác chất càng ngày càng cao, bốc mùi ngày càng hôi hơn, rò rỉ ngày càng nhiều hơn".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đại biểu đặt vấn đề về bãi chôn lấp rác số 3 trên địa bàn xã Hòa Phú, huyện Long Hồ mỗi ngày tiếp nhận khoảng 350 tấn rác, hiện đang quá tải.

Bãi chôn lấp rác trên địa bàn xã Hòa Phú, huyện Long Hồ mỗi ngày tiếp nhận khoảng 350 tấn. Ảnh: CHÍ THIỆN

Bãi chôn lấp rác trên địa bàn xã Hòa Phú, huyện Long Hồ mỗi ngày tiếp nhận khoảng 350 tấn. Ảnh: CHÍ THIỆN

Năm 2013, Công ty CP Xây dựng Phương Thảo đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác tại bãi rác Hòa Phú với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng, công suất từ 200-300 tấn/ngày.

“Theo cử tri phản ánh, công nghệ cao, công nghệ Châu Âu của nhà máy xử lý rác này là rác chất càng ngày càng cao, bốc mùi ngày càng hôi hơn, rò rỉ, sạt lở ngày càng nhiều hơn. Đến năm 2016, từ nhà máy xử lý rác công nghệ cao, công ty này chuyển sang sử dụng công nghệ thường là đốt và chôn. Nhưng được một thời gian nữa thì trùm mền” - đại biểu Lê Minh Thiện, đơn vị huyện Long Hồ phản ánh.

Nói về vấn đề này, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhìn nhận trước đây việc lựa chọn nhà đầu tư nhà máy xử lý rác có sơ suất. Từ đó, dẫn đến nhà đầu tư không có năng lực về tài chính. Người đứng đầu UBND tỉnh cho hay hiện đã thu hồi đất, thu hồi dự án đối với đơn vị này.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhìn nhận trước đây việc lựa chọn nhà đầu tư nhà máy xử lý rác có sơ suất. Ảnh: CHÍ THIỆN

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhìn nhận trước đây việc lựa chọn nhà đầu tư nhà máy xử lý rác có sơ suất. Ảnh: CHÍ THIỆN

Về giải pháp xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thông tin ông sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan áp dụng biện pháp xử lý hóa học để tạm thời khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết hiện, bãi rác Hòa Phú có rất nhiều doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký xin đầu tư. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham khảo, sớm lựa chọn nhà đầu tư đầy đủ năng lực và công nghệ, tránh lặp lại như trước đây.

Người đứng đầu UBND tỉnh Vĩnh Long cũng cho hay chậm nhất trong quý II-2023 tỉnh sẽ có nhà đầu tư mới.

Năm 2022, Vĩnh Long thu hút đầu tư hơn 9.400 tỉ

Năm 2022, Vĩnh Long thu hút đầu tư hơn 9.400 tỉ

(PLO)-  Năm 2022, Vĩnh Long đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng số vốn đăng ký tương đương 9.404,7 tỉ đồng, tăng 5.582,34 tỉ đồng, trong đó có 4 dự án FDI với số vốn 102,18 triệu USD

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm