Ngày 23-7, một phái đoàn cấp cao của Quốc hội Mỹ có cuộc gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, hãng Reuters đưa tin.
Phái đoàn cấp cao - trong đó có Hạ nghị sĩ Adam Smith, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ - là đoàn đại biểu cấp cao mới nhất trong số các phái đoàn Mỹ thăm Ukraine trong thời gian gần đây.
"Mỹ, cùng với các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới, đã sát cánh với Ukraine bằng cách cung cấp hỗ trợ kinh tế, quân sự và nhân đạo cho Kiev. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine theo cách hiệu quả nhất có thể” - trích tuyên bố của phái đoàn.
![]() |
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) và Hạ nghị sĩ Adam Smith - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ. Ảnh: REUTERS |
Tuyên bố từ phái đoàn không đề cập cụ thể đến việc chuyển giao vũ khí. Tuy nhiên, trao đổi với đài Radio Liberty sau khi thăm Ukraine, ông Adam Smith nói rằng Washington và các đồng minh đã sẵn sàng cung cấp thêm cho Kiev từ 25-30 hệ thống tên lửa, gồm HIMARS và các hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS).
Trước đó, ngày 20-7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) tới Ukraine, nâng tổng số HIMARS Washington cung cấp cho Kiev đến nay lên 16 chiếc.
Nga thừa nhận tấn công cảng Odessa, câu hỏi lớn được đặt ra cho các bên ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc
(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã không kích cảng Odessa của Ukraine - một động thái khiến các bên lo ngại khi nó diễn ra chỉ một ngày sau khi Moscow ký kết thỏa thuận tạo điều kiện để Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng ở Biển Đen.
