Chủ tịch tỉnh Cà Mau triệu tập cuộc họp liên quan vụ biệt thự lộng lẫy

(PLO)- Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau phát đi giấy mời hoả tốc với nội dung Chủ tịch tỉnh Cà Mau triệu tập một cuộc họp để "rà soát việc khắc phục hậu quả đối với ông Hồ An Tập, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau."

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau phát đi giấy mời hoả tốc với nội dung Chủ tịch tỉnh Cà Mau triệu tập một cuộc họp để "rà soát việc khắc phục hậu quả đối với ông Hồ An Tập, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau".

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo họp rà biệt thự ông Tập 1.jpg
Chủ tịch tỉnh Cà Mau tổ chức họp rà soát việc cưỡng chế biệt thự của ông Hồ An Tập. Ảnh: TRẦN VŨ

Thành phần cuộc họp bao gồm đại diện các đơn vị Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Cà Mau và một số đơn vị có liên quan của thành phố Cà Mau do UBND thành phố Cà Mau chọn mời.

Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 14 giờ chiều mai 27-8 với sự chủ trì của ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Trước đó, ngay sau khi Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau, ông Tô Hoài Phương ký quyết định cưỡng chế biệt thự của ông Hồ An Tập, công luận đã quan tâm đăng tải nhiều thông tin. Đồng thời, phía ông Hồ An Tập cũng đã có nhiều đơn yêu cầu, kiến nghị, xin cứu xét gửi các cơ quan ở thành phố Cà Mau và tỉnh Cà Mau.

Như PLO đã thông tin, biệt thự của ông Hồ An Tập toạ lạc tại ấp 6, xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau nhiều lần bị yêu cầu cưỡng chế tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng là đất nuôi trồng thuỷ sản.

Đầu năm 2023, biệt thự của ông Hồ An Tập bị cho là xây dựng trên đất nuôi trồng thuỷ sản, không phù hợp quy hoạch, đề nghị tháo dỡ trả lại hiện trạng đất như lúc trước khi xây dựng.

Giữa năm 2023, UBND thành phố Cà Mau xác định lại biệt thự này phù hợp quy hoạch, được phép tồn tại nhưng phải làm thủ tục về đất đai, nghĩa là phải chuyển mục đích sử dụng đất từ nuôi trồng thuỷ sản thành đất ở nông thôn.

Ngày 20-8-2024, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau ra quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với căn biệt thự này. Lý do là vì đã quá thời hạn 30 ngày nhưng chủ nhân không thực hiện được thủ tục đất đai theo quy định.

Phía ông Hồ An Tập cho biết đã làm thủ tục về đất đai - xin chuyển mục đích sử dụng đất lên đất ở nông thôn 580m2, đủ cho phần đã xây dựng biệt thự và văn phòng công ty gia đình ông.

Tuy nhiên, hồ sơ của ông ban đầu được UBND thành phố chấp nhận nhưng 3 ngày sau đó thì lại huỷ quyết định chấp nhận, ban hành quyết định không chấp nhận mà buộc chủ sở hữu phải chuyển đổi toàn bộ diện tích đã xây dựng biệt thự và các công trình phụ trợ liên quan, khoảng hơn 2.261m2.

Ông Hồ An Tập cho rằng thuế đất để chuyển đổi toàn bộ diện tích như đề nghị của UBND thành phố Cà Mau là hơn 10 tỷ đồng, ông không có đủ số tiền này. Từ đó đã nhiều lần làm đơn gửi xin UBND thành phố chấp nhận cho chuyển thành 2 đợt. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được UBND thành phố chấp nhận.

Trước đó, UBND thành phố Cà Mau đã nhiều lần xin ý kiến Chủ tịch tỉnh Cà Mau về trường hợp này. Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh luôn giữ quan điểm UBND thành phố Cà Mau thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm