Chủ tịch Thanh Hóa nói về những dự án tỷ đô sau đại dịch

(PLO)- Chiều nay (20-7), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020. 

Tại buổi họp báo, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19 nhưng thu ngân sách nhà nước vẫn đạt 14.485 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. 

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Trong bối cảnh nhiều tỉnh tăng trưởng âm thì Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm đạt tốc độ tăng trưởng 3,7%, tuy thấp hơn cùng kỳ những năm gần đây, nhưng là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi COVID-19".

Đáng chú ý, Thanh Hóa đã thu hút được 90 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 78 dự án DDI và 12 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký khoảng 16.203 tỷ đồng và 327 triệu USD.

Đặc biệt, Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa 2020, trao chứng nhận đăng ký cho 19 dự án và ký biên bản nghi nhớ 15 dự án với tổng số vốn gần 15 tỷ USD.

Cũng theo ông Xứng, chỉ trong 6 tháng Thanh Hóa đã huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 62.841 tỷ đồng. Đây cũng là năm mà Thanh Hóa thu hút đầu tư cao nhất trong nhiều năm qua. Hiện nay Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án thực hiện giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng thông tin nhiều nội dung tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG 

Theo ông Xứng, Thanh Hóa đã xây dựng đề án phát triển Thanh Hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và được Bộ Chính trị thông qua. Đây là sự kiện chính trị lớn nhất trong nhiều năm qua, tạo cơ hội điều kiện thuận lợi cho Thanh Hóa phát triển nhanh bền vững trong thời gian tới.

Đáng chú ý, quy mô nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa hơn gấp hơn 4,5 lần so với năm 2010. GRDP bình quân đầu người năm nay ước đạt 2.670 USD, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, nhất là ở các huyện miền núi. Hơn 60.000 lao động được giải quyết việc làm trung bình mỗi năm, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. 

Một góc TP Thanh Hóa trước khi được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về xây dựng phát triển Thanh Hóa tầm nhìn đên năm 2045. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.