Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình góp 126 tỉ vào quỹ từ thiện

(PLO)-  Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình đã đóng góp ngay 2 triệu cổ phiếu, tương đương 126 tỉ đồng theo giá cổ phiếu HBC hiện tại vào quỹ từ thiện...

Tối 27-9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng, cá nhân ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.

Lễ kỉ niệm có sự tham dự của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Trương Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại buổi lễ, Tập đoàn Hòa Bình đã tài trợ 5 tỉ đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn (thuộc Tổ chức phi chính phủ Maison Chance) để chung tay xây dựng dự án Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn ở Đắk Nông.

Sau khi dự án hoàn thành, đây là nơi hỗ trợ nhà ở, chăm sóc y tế giáo dục và đào tạo nghề cho trẻ em dân tộc có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật.

Đồng thời Hòa Bình trao tặng 1.000 thẻ bảo hiểm y tế với tổng giá trị 630 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sẽ trao tặng cho người nghèo trên địa bàn thành phố và các tỉnh Bình Phước, Quảng Bình, Quảng Trị và Trà Vinh.

Hòa Bình cũng đóng góp 600 triệu đồng cho chương trình giáo dục thiên nhiên thông qua Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh tại Đà Nẵng. Tổng giá trị của các hoạt động từ thiện trên 6,2 tỉ đồng.

Tập đoàn Hòa Bình cũng đã ra mắt Quỹ từ thiện Hòa Bình bên cạnh Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào đã thành lập cách đây 10 năm. Với vai trò người sáng lập, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đã đóng góp ngay 2 triệu cổ phiếu, tương đương 126 tỉ đồng theo giá cổ phiếu HBC hiện tại; ông Lê Viết Hưng, Cố vấn Cao cấp đóng góp 100.000 cổ phiếu…Số cổ phiếu này thuộc sở hữu của Quỹ sử dụng cổ tức công ty chia hàng năm làm nguồn tiền cho quỹ hoạt động.

Với quỹ từ thiện mới này sẽ cho phép Hòa Bình làm nhiều chương trình từ thiện hơn, nhất là lĩnh vực y tế, tập trung phát triển y học dân tộc với những bài thuốc nam.

Tại lễ kỉ niệm 30 năm thành lập,Tập đoàn Hòa Bình đã tài trợ 5 tỉ đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn

Khởi nghiệp từ năm 1987 với văn phòng xây dựng Hòa Bình, sau 30 năm phát triển, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã trở thành nhà thầu tổng hợp hàng đầu Việt Nam với 10 năm liền 2008-2017 là thương hiệu quốc gia, có tên tuổi trên thị trường quốc tế.

Năm 2016 là năm ghi nhận doanh thu của Hòa Bình vượt mốc 10.000 tỉ đồng, đạt mức lãi kỉ lục sau 30 năm thành lập với lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 954 tỉ đồng. Năm 2017, Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu 16.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.