Chủ tịch SHB nói về lô đất kim cương tại Hà Nội

(PLO)- Theo chia sẻ của Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển, SHB có khu đất kim cương đã mua 10 năm trước tại ngã tư Lý Thường Kiệt giao Hàng Bài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay 25-4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Đại hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều nội dung, trong đó bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án chia cổ tức và phương án tăng vốn điều lệ.

Chủ tịch SHB nói về kế hoạch với lô đất kim cương tại ngã tư Lý Thường Kiệt – Hàng Bài
Chủ tịch SHB - ông Đỗ Quang Hiển - Ảnh: Ngọc Diệp

Năm nay, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.286 tỷ đồng, tăng 22,2% so với mức thực hiện của năm 2023. Tổng tài sản dự kiến sẽ tăng 11,2%, lên 701.000 tỷ đồng; trong đó tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 14%, đạt 518.555 tỷ đồng. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ được kiểm soát dưới mức 3%.

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, công bố với cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2023 và mức lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.900 tỷ đồng. Hội đồng quản trị của SHB thực hiện phương án chia cổ tức với tổng tỷ lệ 16% vốn điều lệ (tương ứng 5.859 tỷ đồng), gồm 5% bằng tiền mặt và 11% còn lại bằng cổ phiếu.

Dự kiến sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên gần 40.658 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết nợ xấu của SHB hiện ở mức khoảng 2,7%, điều này không ai mong muốn và có nguyên nhân từ tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh: “Về xử lý nợ xấu, hội đồng quản trị, ban điều hành tập trung cao độ xử lý nợ xâu từ nay đến hết tháng 9. Chúng tôi thành lập các tổ từ hội sở đến chi nhánh phòng giao dịch, trực tiếp làm rõ với các giải pháp phù hợp, hỗ trợ đồng hành với khách hàng vượt qua khó khăn, thu hồi khoản nợ xấu cần thiết, giảm nợ xấu của SHB. Đưa ra con số thì như vậy, nhưng ban lãnh đạo quyết tâm là dưới 2,5%”.

Chủ tịch SHB cho biết ông không muốn đưa ra những con số khó thành hiện thực mà muốn nói về những gì có thể làm được trong khả năng.

Cũng theo chia sẻ của Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển, SHB có khu đất kim cương đã mua 10 năm trước tại ngã tư Lý Thường Kiệt giao Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngân hàng SHB đã làm thủ tục theo quy định của Nhà nước. Cơ bản các bước tiến độ tiếp theo được cơ quan thành phố chấp thuận theo quy định. Theo dự báo khả thi trong năm nay ngân hàng SHB sẽ hoàn tất việc khởi công. Khoảng 3 năm nữa, SHB hoàn tất việc xây trụ sở, chủ tịch SHB cho hay.

SHB dành 18.000 tỷ đồng ưu đãi khách hàng cá nhân

SHB dành 18.000 tỷ đồng ưu đãi khách hàng cá nhân

(PLO)- Nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống, từ nay đến ngày 31-12-2024, Ngân hàng Sài Gòn -Hà Nội (SHB) triển khai chương trình “Vay ưu đãi – Rồng phát tài” với tổng ngân sách 18.000 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.