Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự hoạt động APEC

(PL)- Chiều 18-11, lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tham dự tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 23 đã được tổ chức trọng thể tại Manila (Philippines). 

Sau lễ đón là đối thoại giữa các nhà lãnh đạo với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC). Theo TTXVN, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Thủ tướng New Zealand John Key, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla và Trưởng đại diện Cơ quan đại diện thương mại Mỹ Mike Froman đồng chủ trì một nhóm đối thoại với các doanh nghiệp thành viên ABAC. Trong chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã tham dự đối thoại không chính thức đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo APEC với Liên minh Thái Bình Dương (Peru, Mexico, Chile và Colombia). Chủ tịch nước cũng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Peru Ollanta Humala, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và tiếp Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lương Chấn Anh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chiều 18-11 tại Manila. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước thực chất và hiệu quả hơn nữa, nhất là về năng lượng, dầu khí, tạo thuận lợi cho hoạt động thanh toán, tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Trang web Chính phủ đưa tin hôm 17-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự tọa đàm với các tập đoàn Mỹ. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, các khuôn khổ pháp luật, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là nội luật hóa các cam kết thương mại tự do để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư trong các ngành công nghiệp, dịch vụ, công nghệ cao, chế biến nông nghiệp và dược phẩm sinh học. 

Sáng 18-11, trước thềm hội nghị APEC, Tổng thống Obama đã hội đàm với Tổng thống Aquino. Reuters đưa tin Tổng thống Obama thông báo ông và Tổng thống Aquino đã thảo luận về hậu quả của hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc đối với ổn định khu vực.

Ông Obama khẳng định các tranh chấp trên biển phải được giải quyết hòa bình. Ông yêu cầu Trung Quốc dừng cải tạo các đảo và tuyên bố: “Chúng tôi nhất trí cần thiết phải tiến hành các biện pháp táo bạo để giảm căng thẳng, kể cả cam kết ngăn chặn mọi hoạt động tôn tạo mới, xây dựng mới và quân sự hóa trong khu vực tranh chấp”. Ông tiếp tục khẳng định các cam kết của Mỹ về quốc phòng và an ninh đối với Philippines.

Hôm trước đó ông Obama đã đến thăm tàu đô đốc BRP Gregorio del Pilar của hải quân Philippines. Theo Kyodo (Nhật), vừa đặt chân lên tàu ông đã phát biểu: “Chuyến thăm của tôi ở đây nhằm chứng minh cam kết của chúng tôi về an ninh hàng hải trong khu vực và tự do hàng hải”. Trong khi đó, hãng tin AAP (Úc) đưa tin ngày 18-11, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã phát biểu để ngỏ khả năng Úc sẽ hợp tác với Mỹ thực hiện tự do hàng hải ở biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.