Chủ tịch Long An: Mong doanh nghiệp đến với tỉnh như về nhà mình

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và mong muốn doanh nghiệp đến với Long An như đang về nhà mình.

Chiều 11-10, UBND tỉnh Long An tổ chức họp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân nhân Kỷ niệm 20 năm Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An 2 (2).jpg
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HD

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Long An.

Trên tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Tăng cường nắm bắt, gặp mặt, giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của Hiệp hội doanh nghiệp.

“Chính quyền Long An luôn đồng hành cùng với sự phát triển của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả cao và thành công. Long An mong muốn doanh nghiệp đến với Long An đầu tư như đang về với ngôi nhà của mình, cùng nhau phát triển bền vững và lâu dài” - Chủ tịch UBND tỉnh Long An nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An 1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Long An tri ân, cảm ơn sự đóng góp của các doanh nghiệp đã giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Ảnh: HD

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và của tỉnh Long An nói riêng đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Tại sự kiện, UBND tỉnh Long An đã tri ân, cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ của 36 doanh nghiệp, doanh nhân đã chia sẻ, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Hiện nay, tại Long An có trên 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động với với số vốn đăng ký 387.520 tỷ đồng. Góp phần vào kết quả tích cực phát triển kinh tế của tỉnh với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,82%, đặc biệt ngành công nghiệp tăng 9,1%.

IMG_4576.jpeg
Long An có trên 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Ảnh: HD

Những nỗ lực cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh của tỉnh Long An trong thời gian qua cũng đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận qua kết quả đánh giá các Chỉ số trong năm 2023 rất đáng khích lệ.

Cụ thể, chỉ số PCI xếp thứ 2 cả nước. Chỉ số Cải cách hành chính PAR Index xếp thứ 8. Chỉ số Xanh cấp tỉnh PGI và Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII xếp thứ 12 cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.