Chủ tịch Hạ viện Mỹ lập Uỷ ban về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy lập Uỷ ban về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung với nhiệm vụ là điều tra và đưa ra các khuyến nghị về "tình hình kinh tế, công nghệ và an ninh của Trung Quốc cũng như sự cạnh tranh của nước này với Mỹ".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Uỷ ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung của Hạ viện Mỹ chính thức được thành lập vào cuối ngày 23-1 sau khi tân Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy chỉ định 13 thành viên thuộc đảng Cộng hoà vào uỷ ban này, theo tờ South China Morning Post.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: Jose Luis Magana/AP

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: Jose Luis Magana/AP

Theo đó, 13 thành viên của Uỷ ban về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung bao gồm Hạ nghị sĩ Mike Gallagher giữ vị trí Chủ tịch Uỷ ban. Các thành viên khác bao gồm các Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa: ông Rob Wittman, ông Blaine Luetkemeyer, ông Andy Barr, ông Dan Newhouse, ông John Moolenaar, ông Darin LaHood, ông Neal Dunn, ông Jim Banks, ông Dusty Johnson, bà Michelle Steel, bà Ashley Hinson và ông Carlos Giménez.

Trong số các thành viên trên, nhiều nhà lập pháp gắn liền với các lợi ích nông nghiệp và quốc phòng, trong khi một số được biết đến là những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc.

Trong khi đó, đảng Dân chủ chưa chỉ định thành viên cho Uỷ ban trên, dự kiến sẽ không bổ nhiệm quá 7 thành viên.

Nhiệm vụ chính của Uỷ ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung là điều tra và đưa ra các khuyến nghị về "tình hình kinh tế, công nghệ và an ninh của Trung Quốc cũng như sự cạnh tranh của nước này với Mỹ".

Mặc dù Uỷ ban này không có thẩm quyền pháp lý, tức quyền làm hoặc sửa đổi luật, nhưng cơ quan này có quyền tổ chức các phiên điều trần công khai “liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào trong chức năng điều tra của nó”.

Uỷ ban này được yêu cầu đệ trình các khuyến nghị chính sách lên các ủy ban thường trực vào cuối năm 2023.

Ông McCarthy cho biết Uỷ ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung sẽ xây dựng dựa trên các đầu việc của nhóm Trung Quốc do ông thành lập trước đó. Nhóm này đã công bố một báo cáo vào tháng 9-2020, trong đó vạch ra các lĩnh vực chính để đối phó với Bắc Kinh.

Trong một bài phát biểu trước Hạ viện Mỹ trong tháng này, ông McCarthy cho biết dựa trên "sự đồng thuận rằng kỷ nguyên tin tưởng Trung Quốc đã kết thúc”, do đó ông có ý định xây Uỷ ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung mang tính chất lưỡng đảng.

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng mong muốn "các nhà lập pháp nghiêm túc” vì uỷ ban "không dành cho ai đó tham gia vào và trở nên nổi tiếng chỉ vì họ muốn tạo điểm nhấn", đồng thời ông lưu ý rằng Uỷ ban mới này sẽ đóng vai trò điều phối giữa tất cả các ủy ban hiện có về các vấn đề chính sách liên quan đến Trung Quốc.

Vào tháng 12 năm ngoái, ông McCarthy và tân Chủ tịch của Uỷ ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung Gallagher đã đưa một số mục tiêu của Uỷ ban, gồm: liệt kê các đối tượng cấm đầu tư vào Trung Quốc; xác định các lĩnh vực phụ thuộc quá mức vào nước này; đối phó hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ; ngăn chặn hành động gây hấn của Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.