Chủ tịch FIFA và kế hoạch của HLV Park Hang-seo

(PL)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa rồi đã có mặt ở Kuala Lumpur (Malaysia) dự đại hội bầu cử của AFC. Nhân sự kiện trên, báo chí châu Âu xoáy vào khả năng hiện thực World Cup 2022 có 48 đội hay không.

Sự kiện mà nhiều quốc gia và đặc biệt là Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines đều háo hức. HLV Park Hang-seo cũng đã lên kế hoạch trước, đó là dàn trợ lý 11 người, phân định rõ ràng từng nhóm trợ lý cho từng giải đấu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tự tin sẽ vận động đại gia đình FIFA ủng hộ World Cup 2022 có 48 đội, dù phía Qatar nói không. Ảnh: GETTY IMAGES

Trả lời báo chí quốc tế, Chủ tịch Gianni Infantino cho biết cơ hội World Cup 2022 ở Qatar lên 48 đội là 50-50. Ông cũng khẳng định ngày 5-6, FIFA nhóm họp ở Paris nhân việc chuẩn bị khai mạc World Cup nữ 2019 tại Pháp sẽ công bố quyết định vòng chung kết World Cup 2022 có bao nhiêu đội tham dự .

Nếu chủ tịch FIFA tuyên bố như vậy và đang thực hiện các chuyến đi vòng quanh thế giới vận động một World Cup có 48 đội tham dự vòng chung kết với ý nghĩa sâu xa hơn là tiêu chí “bóng đá phá bỏ hận thù” thì HLV Park Hang-seo cũng đã chuẩn bị những phương án chu đáo cho cơ hội của Đông Nam Á, mà điển hình là bóng đá Việt Nam tại World Cup 2022.

Chủ tịch FIFA hy vọng nhưng Qatar lại nói không!

Chủ nhà Qatar nhấn mạnh vòng chung kết World Cup 2022 vẫn 32 đội tham dự, bất chấp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang vận động toàn thế giới mở rộng vòng chung kết World Cup lên 48 đội và chia sẻ đồng chủ nhà với các quốc gia vùng Vịnh khác.

Tại đại hội AFC, Chủ tịch LĐBĐ Qatar Nasser Al-Khater nhấn mạnh: “Qatar vẫn đang lên kế hoạch cho 32 đội và các nghiên cứu về việc thêm 16 đội bóng khác chỉ là một đánh giá để tham khảo. Vì vậy, cùng với FIFA, chúng tôi đang xem xét những khả năng đó. Nó chỉ mở ra như một ý tưởng, không phải là một thỏa thuận được thực hiện để tạo nên một World Cup 48 đội”. 

M.QUANG 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.