Chủ tịch Erick Thohir sa thải HLV Indra Sjafri

(PLO)- Chủ tịch Erick Thohir bắt đầu cuộc thanh trừng trong bóng đá Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Erick Thohir của LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa sa thải nhà cầm quân U-20 Indonesia, “ông giáo”, HLV Indra Sjafri.

Lý do là vì đội U-20 Indonesia có kết quả tệ hại tại VCK U-20 châu Á và bị loại ngay sau vòng bảng.

U-20 Indonesia thua Iran 0-3, Uzbekistan 1-3 và hòa Yemen 0-0. U-20 Indonesia được tỷ phú Erick Thohir đầu tư chu đáo nhiều năm trước trước khi dự World Cup U-17 năm 2023 với tư cách chủ nhà. Tuy nhiên ra sân chơi châu lục, U-20 Indonesia đã rơi vào bảng cực mạnh với đương kim vô địch Uzbekistan, ứng viên vô địch Iran cùng Yemen. Và sau 3 trận vòng bảng, Indonesia rời giải chỉ có một điểm.

VCK- U- 20 chau- A- 4.jpg
U-20 Indonesia (đỏ) trong trận thua Iran 0-3. Ảnh: AFC

Từ thành tích kém của U-20 Indonesia mà Chủ tịch Erick Thohir loại “ông giáo” Indra Sjafri là điều không đúng trọng tâm

Nhật Bản và Hàn Quốc còn phải lên bờ xuống ruộng mới thắng được Iran và Uzbekistan qua 120 phút, luân lưu ở tứ kết.

Song việc HLV Indra Sjafri bị tỷ phú Erick Thohir "trảm" lại là câu chuyện khác, nói khác đi là những đòn trả đũa của tỉ phú Erick Thohir nhằm vào một số nhân vật cộm cán.

HLV Sjarfri từng đưa U-22 Indonesia vào chung kết SEA Games 2019, vô địch SEA Games 2023, vô địch U-19 Đông Nam Á năm 2024...

Trước AFF Cup 2024, Ban chấp hành PSSI đề nghị giao ghế HLV trưởng cho HLV Sjafri nhưng Chủ tịch Erick Thohir bác để Shin Tae-yong làm và kết quả là Indonesia bị loại ngay sau vòng bảng. Ban chấp hành PSSI phản đòn, Shin Tae-yong phải chịu trách nhiệm và ra đi.

Năm 2023, giải U-23 Đông Nam Á, HLV Shin Tae-yong cũng muốn dẫn dắt Indonesia, kết quả là họ thua Việt Nam ở chung kết.

Chủ tịch Erick Thohir đang có vẻ ngầm làm một cuộc thanh trừng trong Ban chấp hành, nhất là những nhân vật phản đối cách độc tài của ông.

Thời Chủ tịch Erick Thohir thì HLV Shin Tae-yong đòi gì được nấy, dẫn đến các phòng, ban, Ban chấp hành như những kẻ thừa thãi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.