Chủ tịch Cuba xác nhận đã đàm phán với Mỹ để giải quyết khác biệt

(PLO)- Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh mục đích của cuộc đàm phán với Mỹ là xác định các vấn đề song phương cần giải quyết, đánh giá thiện chí của cả hai bên trong việc thực hiện các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Díaz-Canel cho biết các quan chức nước này gần đây đã tiến hành đàm phán với các đại diện chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại cho những khác biệt song phương giữa hai quốc gia, theo hãng thông tấn Prensa Latina.

Phát biểu tại cuộc họp với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương và Ủy ban điều hành Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Díaz-Canel giải thích rằng các cuộc trao đổi này được thực hiện phù hợp với chính sách lịch sử của Cách mạng Cuba và dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Raúl Castro, lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước và Chính phủ.

Cuba đàm phán với Mỹ.jpg
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: Prensa Latina

Chủ tịch Díaz-Canel nhấn mạnh mục đích của cuộc đàm phán là xác định các vấn đề song phương cần giải quyết, đánh giá thiện chí của cả hai bên trong việc thực hiện các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác để đảm bảo an ninh, hòa bình trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Chủ tịch Cuba nhấn mạnh rằng phía La Habana đã bày tỏ sự sẵn sàng thực hiện tiến trình này “trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của cả hai quốc gia, chủ quyền và quyền tự quyết của chính phủ hai bên”, có tính đến tinh thần tương hỗ và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông Díaz-Canel cũng nhấn mạnh rằng tiến trình đối thoại đang được tiến hành một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, vì đây là vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ song phương và đòi hỏi nhiều nỗ lực để tạo ra không gian hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy tiến triển và tránh đối đầu.

Nhà lãnh đạo Cuba lưu ý rằng các yếu tố quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi gần đây. Ông không cung cấp thêm chi tiết về nội dung cụ thể của các cuộc đàm phán hoặc các đại diện của Mỹ tham gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.