Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia:

Chủ tịch bia Sài Gòn muốn đối chất với Bộ Tài chính

(PLO) - Theo đề xuất của Chính phủ, thuế TTĐB đối với bia, từ ngày 1-7-2015 sẽ tăng từ 50% lên 55%; từ ngày 1-1-2017 sẽ tăng lên 60%; từ năm 2018 tăng lên 65%. 

 Theo ông Tuất, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ khiến giá bia tăng, đẩy phần khó cho người tiêu dùng. Ảnh minh họa

Tại hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định quản lý sản xuất kinh doanh bia do Hiệp hội Bia rượu – Nước giải khát Việt Nam tổ chức ngày 12-11, ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Tổng công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho rằng: Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với bia rượu sẽ gây tác động lớn đến doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng. Ông Tuất muốn một mình đối chất với cả Bộ Tài chính về vấn đề này.

Ông Tuất cho rằng, tăng thuế TTĐB sẽ khiến giá bia tăng lên, đẩy khó cho người tiêu dùng, buộc họ phải tìm đến những đồ uống có cồn khác rẻ hơn đi kèm với chất lượng không đảm bảo. Điều này dẫn đến nguồn thu NSNN sẽ giảm đi. 

Cụ thể, tổng thu NSNN năm 2013 là 860.000 tỉ đồng thì toàn ngành bia đã đóng góp gần 40.000 tỉ đồng. “Nếu tăng thuế TTĐB thêm 5% thì NSNN sẽ giảm thêm 6%. Nếu loại thuế này tăng lên 60-80%, doanh nghiệp bia sẽ chết”- Ông Tuất phân tích.

Do đó, Chủ tịch Sabeco cho rằng khi soạn thảo quy định về thuế, Bộ Tài chính cần có tư duy làm chính sách thúc đẩy, tạo điều kiện cho DN mở rộng sản xuất thay vì kìm hãm kinh doanh, kìm hãm sự phát triển kinh tế.

“Làm chính sách theo kiểu trói tay DN rồi ném xuống hồ tự bơi thì làm sao chịu nổi. Tôi sẵn sàng và muốn một mình đối chất, tranh luận với  Bộ Tài chính về vấn đề thuế nói chung, trong đó có thuế TTĐB". 

Cũng theo ông Tuất, ngành bia có 9 loại thuế phải đóng ngoài thuế TTĐB. "Tôi từng làm công việc soạn thảo chính sách nên tôi hiểu rất rõ!”- Ông Tuất nhấn mạnh.

Đại diện Vụ chính sách Thuế (Bộ Tài chính) lại cho rằng, tăng thuế TTĐB nhằm giảm tình trạng lạm dụng bia rượu và đồ uống có cồn. Đồng thời tăng thu NSNN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.