Chủ nhà Malaysia sẽ tổ chức SEA Games và Para Games cùng lúc

(PLO)- Chủ nhà SEA Games 29, Malaysia nhiều khả năng sẽ tổ chức SEA Games lẫn Para Games cùng lúc.

Ý định này đã được chủ nhà SEA Games 29, Malaysia đưa ra từ lâu, song đến nay nó đã hầu như trở thành sự thật khi Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Jamaluddin Khairy đã quyết.

Lý do mà phía Malaysia, đặc biệt là cơ quan quản lý nhà nước nêu ra là trong thời kỳ suy thoái toàn cầu thì việc tổ chức hai đại hội SEA Games và đại hội thể thao dành cho người khuyến tật cùng lúc là nên làm. Theo truyền thống thì Para Games chỉ được tổ chức sau khi SEA Games kết thúc.

Para Games và SEA Games 29 sẽ diễn ra cùng lúc.

SEA Games 29 sẽ diễn ra chủ yếu tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Bộ trưởng Jamaluddin cho rằng việc hai đại hội thể thao dành cho người bình thường và người khuyết tật diễn ra cùng lúc cũng là bước tiến và sự tôn trọng dành cho những người kém may mắn trong cuộc sống.

Ở nhiều môn thi đấu mà VĐV bình thường và VĐV Para Games cùng thi một địa điểm như bơi lội, điền kinh và những môn khác thì ngay sau các nội dung dành cho VĐV bình thường kết thúc thì sẽ đến phần thi của VĐV Para Games.

Chủ nhà Malaysia quyết là vậy, song Bộ trưởng Jamaluddin cũng nói thêm rằng họ phải thông qua Hội đồng thể thao Đông Nam Á có đồng ý hay không thì họ mới có quyền áp dụng. Ông Jamaluddin cũng cho biết quan  trọng là vấn đề tập huấn của chủ nhà, những người làm nhiệm vụ tại giải và lực lượng tình nguyện viên.

Bộ trưởng Jamaluddin đã đưa ra quyết định này nhằm cắt giảm chi tiêu.

Tại các đại hội thể thao Đông Nam Á thì lâu nay Malaysia vẫn hay thích đóng vai trò… đầu tàu. Chẳng hạn như trước đó môn bóng đá là cấp độ đội tuyển quốc gia, thế nhưng đến SEA Games 2001, họ là chủ nhà thì họ đề xuất là sân chơi của U-23 kể từ đó đến nay. Rồi SEA Games 29 (2017) này Malaysia lại đề xuất sân chơi bóng đá Nam là của U-22.

Cũng cần nói thêm rằng các thành viên cốt cán trong Hội đồng thể thao Đông Nam Á là người Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.