Chủ nhà hàng bán 1,8 triệu/kg ốc hương: Tôi không chặt chém

(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động một nhà hàng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị khách tố “chặt chém” do thiếu một số điều kiện.

 

Ngày 26-4, các cơ quan chức năng TP Nha Trang (Khánh Hòa) tiến hành kiểm tra nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 (ở 29 Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang) sau khi có thông tin du khách tố nhà hàng này bán ốc hương với giá 1,8 triệu đồng/kg.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 bán ốc hương với giá 1,7 triệu đồng/kg theo đúng như bảng giá niêm yết. Tuy nhiên, một số món ăn trong thực đơn chưa niêm yết giá.

Đoàn kiểm tra làm việc tại nhà hàng Tháo Bà 86. Ảnh: XN

Khi các cơ quan chức năng kiểm tra, nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 chưa xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ, hợp đồng mua bán thực phẩm và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thực phẩm. Ngoài ra, nhà hàng này còn nhiều tồn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 tạm ngưng kinh doanh trong thời gian chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà hàng này.

Ba đĩa ốc mà du khách ăn với giá 1.460.000 đồng. 

Việc kiểm tra đối với nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 được tiến hành sau khi có thông tin nhà hàng này bị tố “chặt chém” du khách.

Cụ thể, trên mạng xã hội Facebook, một người dùng có tên Văn Lê phản ánh tối 23-4, hai vợ chồng người này “chặt chém” khi đến ăn ở nhà hàng Tháp Bà 86. Phiếu tính tiền đối với vợ chồng du khách Văn Lê đăng trên mạng cho thấy nhà hàng trên tính tiền giá ốc hương lên đến 1,8 triệu đồng/kg, sò đại dương 380.000 đồng/kg, ốc nhảy lớn giá 450.000 đồng/kg. Ba đĩa ốc mà vợ chồng du khách trên ăn phải trả 1.460.000 đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng nhà hàng trên bán ốc hương với giá quá cao.

Hóa đơn tính tiền của nhà hàng Tháp Bà 86 với vợ chồng du khách thể hiện ốc hương có giá 1,8 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, giải trình với các cơ quan chức năng, chủ nhà hàng Tháp Bà 86 cho rằng loại ốc hương mà vợ chồng du khách Văn Lê là loại lớn, khoảng 18-20 con/kg, mua từ miền Nam, chủ yếu là bắt ngoài tự nhiên, còn tươi sống. Chủ nhà hàng cho rằng mình bán ốc hương này với giá 1,8 triệu đồng/kg là không “chặt chém” như du khách phản ánh.

Mặt khác, theo chủ nhà hàng Tháp Bà 86, nhà hàng có bảng giá để khách chọn. Khi hai du khách vào nhà hàng, nhân viên đã tư vấn, thông báo giá cả để khách chọn. Khách chủ động chọn ốc hương loại lớn khoảng 18 con/kg với giá 1,8 triệu đồng; cả ốc nhảy, sò đại dương đều là loại lớn.

Ốc hương bán tại nhà hàng Tháp Bà 86. Ảnh: XN

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy nhà hàng Tháp Bà 86 có bảng giá niêm yết ốc hương được viết tay để điều chỉnh hằng ngày. Theo đó, loại nhỏ giá 480.000 đồng/kg, loại lớn 1,2- 1,8 triệu đồng/kg tùy kích cỡ.

Trong khi đó, một số cơ sở kinh doanh hải sản ở TP Nha Trang nói rằng chưa bao giờ nghe ốc hương có giá bán 1,8 triệu đồng/kg.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho hay sau khi báo cáo kết quả kiểm tra, TP sẽ xem xét xử lý nếu có dấu hiệu “chặt chém”, bán không theo giá niêm yết làm ảnh hưởng hình ảnh, môi trường du lịch Nha Trang- Khánh Hòa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.