Chống nạng vào TP.HCM dự Gala, Nguyễn Xuân Son cầm chắc Quả bóng vàng...

(PLO)- Dù đang phải chống nạng và tập trị liệu hồi phục nhưng Nguyễn Xuân Son vẫn bay vào TP.HCM nhận Quả Bóng Vàng diễn ra tại Nhà Hát Bến Thành vào tối 26-2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù tối 26-2 mới diễn ra Gala công bố Quả bóng vàng nhưng Nguyễn Xuân Son gần như không có đối thủ ở hạng mục Quả bóng vàng dành cho cầu thủ ngoại xuất sắc.

Ngay từ buổi họp báo giới thiệu giải và công bố các cầu thủ vào danh sách bầu chọn, cũng đã có nhiều ý kiến muốn Nguyễn Xuân Son được “bình đẳng” trong danh sách cầu thủ nội với danh hiệu Quả bóng vàng cao quý. Tuy nhiên ban tổ chức đã giải thích rất rõ ràng rằng Nguyễn Xuân Son chỉ mới chính thức là cầu thủ có quốc tịch Việt Nam từ giai đoạn cuối năm 2024 và phải đến lượt trận cuối AFF Cup 2024, trận Việt Nam - Myanmar Nguyễn Xuân Son mới đủ điều kiện thi đấu với tư cách tuyển thủ Việt Nam nên mùa giải 2024 anh chưa đủ thời gian và điều kiện để tham gia vào danh sách cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng.

Nguyễn Xuân Son vẫn phải đi lại trên đôi nạng do trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật. Ảnh: SGGP
Nguyễn Xuân Son vẫn phải đi lại trên đôi nạng do trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật.
Ảnh: SGGP

Đó là lý do cuộc bầu chọn năm nay Nguyễn Xuân Son nằm trong hạng mục cầu thủ ngoại xuất sắc. Nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng nếu được đưa vào danh sách cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất với danh hiệu cao quý nhất thì Nguyễn Xuân Son cũng không có đối thủ. Còn trong danh sách cầu thủ ngoại xuất sắc thì chắc chắn Nguyễn Xuân Son cũng không có đối thủ do mùa giải 2024 anh nổi lên trong vai trò cầu thủ ghi bàn và kiến tạo xuất sắc không thể thiếu trong màu áo đội Thép Xanh Nam Định và lên đội tuyển dù chỉ thi đấu năm trận nhưng Nguyễn Xuân Son cũng ghi được bảy bàn thắng, có hai pha kiến tạo và đoạt giải vua phá lưới lẫn cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Với những thành tích và bằng chứng hùng hồn như thế, việc Nguyễn Xuân Son có mặt tại TP.HCM khiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ tin chắc rằng đêm 26-2 tại Nhà Hát Bến Thành - TP.HCM, Nguyễn Xuân Son sẽ là nhân vật chính trong buổi lễ công bố ở phần Quả bóng vàng dành cho cầu thủ ngoại xuất sắc và đấy cũng là lần thứ ba liên tiếp Nguyễn Xuân Son nhận danh hiệu này.

AA1zJNUM.jpg
Nguyễn Xuân Son luôn vui vẻ cười thật tươi khi người hâm mộ xin được chụp ảnh cùng thần tượng. Ảnh: SGGP

Một ngày trước Gala lễ công bố giải thưởng Quả bóng vàng, khi có mặt tại sân bay Nội Bài lẫn vào đến TP.HCM, Nguyễn Xuân Son đều được người hâm mộ nhận ra và xin chụp những tấm hình kỷ niệm với anh. Dù phải đi lại với đôi nạng nhưng Nguyễn Xuân Son không cho thấy dấu hiệu gì là đau đớn, anh luôn cười rất tươi và thích thú đáp ứng tất cả mọi lời đề nghị chụp hình chung cùng người hâm mộ yêu quý anh.

Nguyễn Xuân Son tái xuất

Nguyễn Xuân Son tái xuất

(PLO)- Sau chấn thương ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh và sắp sửa tái xuất trong sự kiện trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.