Nguyễn Xuân Son tranh giải Cống hiến

(PLO)- Ban tổ chức báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã công bố giải Cống hiến lần 19 năm 2025 với các đề cử chính thức trên cả hai hệ thống là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải Cống hiến là giải thưởng do báo Thể thao & Văn hóa khởi xướng và tổ chức từ năm 2005 với sự tham gia bầu chọn của báo giới toàn quốc. Từ năm 2023, giải thưởng mở rộng quy mô sang lĩnh vực thể thao. Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 19 năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 5-3 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Mùa giải năm nay đánh dấu kỷ niệm chặng đường 20 năm của Giải thưởng với nhiều điểm mới, trong đó thể thao có bốn hạng mục vinh danh.

Giải Thể thao cống hiến bao gồm 4 hạng mục: Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt trẻ thể thao của năm và Khát vọng cống hiến, nhằm tôn vinh cá nhân hoặc tập thể có việc làm, hành động, đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao; khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.

Thành tích nổi bật của các đội tuyển thể thao quốc gia

Tại hạng mục “Chiến tích thể thao của năm” của giải Cống hiến, hai đội tuyển bóng đá quốc gia là đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và đội tuyển bóng đá futsal nữ Việt Nam nằm trong tốp 3 đề cử chung cuộc. Theo đó, thành tích nổi bật của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành ngôi vô địch AFF Cup 2024 với 7 trận thắng và một hòa.

Giải Cống hiến
Ban tổ chức giải Cống hiến mở cổng bình chọn dành cho người hâm mộ. Ảnh: ANH HẰNG.

Đáng chú ý đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục hai lần đánh bại đối thủ lớn Thái Lan ở loạt trận chung kết trong một kỳ AFF Cup. Đây cũng là lần thứ 3, bóng đá Việt Nam lên ngôi số 1 giải đấu lớn của Đông Nam Á, sau lần đầu tiên của HLV Calisto năm 2008 và HLV Park Hang-seo năm 2018.

Trong khi đó, bóng đá futsal nữ quốc gia có thành tích nổi bật là đăng quang giải futsal Đông Nam Á 2024, vô địch giải giao hữu quốc tế NSDF Women’s Futsal Championship 2024 tại Thái Lan, Á quân giải giao hữu quốc tế CFA Cup Women’s Futsal Tournament 2024 tại Trung Quốc.

Hai đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ cạnh tranh ngôi vị quán quân giải Cống hiến với đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Các cô gái chân dài bóng chuyền trong năm 2024 lần đầu tiên giành hạng ba giải FIVB Challenge Cup, cùng ngôi vô địch giải châu Á – AVC Challenge Cup; Hạng ba giải thế giới FIVB Challenge Cup; Giành suất tham dự giải vô địch thế giới 2025. Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia là đối thủ đáng gờm của hai đội tuyển bóng đá khi họ vừa được vinh danh là Đội tuyển của năm tại Cúp Chiến thắng do Cục TDTT trao tặng.

nguyen-xuan-son-tranh-giai-cong-hien (1).jpeg
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2024. Ảnh: ANH HẰNG.

Đối thủ nặng ký của Nguyễn Xuân Son

Hạng mục “Gương mặt thể thao của năm” giải Cống hiến, tiền đạo gốc Brazil Nguyễn Xuân Son có thành tích nổi bật với các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023-2024; Vua phá lưới V-League và lập kỷ lục ghi 31 bàn thắng mùa giải 2023-2024; Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới AFF Cup 2024.

Chân sút đang khoác áo CLB Nam Định chỉ vừa mới chính thức trở thành công dân Việt Nam hồi giữa tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Son đã từng có 5 năm chơi bóng ở V-League. Anh sẽ cạnh tranh giải Cống hiến với hai vận động viên có thành tích cao là Lê Văn Công (Cử tạ) và Trịnh Thu Vinh (Bắn súng) vừa đoạt giải ở Cúp Chiến thắng.

Sau một năm bội thu, tay súng Trịnh Thu Vinh đã xuất sắc nhận giải thưởng nữ Vận động viên nữ của năm. Cô gái vàng của bộ môn bắn súng đơn vị Công an Nhân dân đã giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp giải vô địch châu Á, hạng 4 Olympic Paris 2024. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh cũng đoạt cú đúp huy chương vàng, bạc giải vô địch bắn súng quốc gia và dẫn đầu trong cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

nguyen-xuan-son-tranh-giai-cong-hien (2).jpg
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son cạnh tranh giải Cống hiến với lực sỹ Lê Văn Công và tay súng Trịnh Thu Vinh. Ảnh: ANH HẰNG.

Trong khi đó, lực sĩ Lê Văn Công có thành tích nổi bật là giành huy chương đồng Paralympic Paris 2024 danh giá, trở thành vận động viên 3 lần liên tiếp giành huy chương tại Paralympic. Anh còn là chủ nhân của 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng tại Cúp Cử tạ người khuyết tật thế giới tại Dubai và Thái Lan. Lực sĩ Lê Văn Công cũng vừa đoạt giải Vận động viên được yêu thích nhất của Cúp Chiến thắng và nằm trong tốp 5 Vận động viên xuất sắc nhất năm 2024.

Bên cạnh đó, giải Gương mặt trẻ thể thao của năm là cuộc đua của vận động viên Nguyễn Thị Hương (Canoeing), Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi), Trần Thị Nhi Yến (Điền kinh).

Theo quy chế, hai giải thưởng Chiến tích thể thao của năm và Khát vọng cống hiến do Hội đồng bầu chọn của giải chọn lựa và quyết định trao giải căn cứ trên đề cử của Ban tổ chức. Hạng mục Gương mặt thể thao của năm và Gương mặt trẻ thể thao của năm được khởi động bình chọn trực tuyến trên chuyên trang của Giải thưởng Cống hiến 2025. Sau đó, Ban tổ chức sẽ trao giải căn cứ trên kết quả bình chọn trực tuyến của người hâm mộ kết hợp cùng kết quả bỏ phiếu của Hội đồng bầu chọn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.