Chơi hết mình ở giải bóng đá trẻ quốc tế Việt Nam – Nhật Bản

(PLO)- Sự kiện "Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U-13 Việt Nam - Nhật Bản" tổ chức tại thành phố mới tỉnh Bình Dương từ ngày 18 đến ngày 20-3 rất sôi động và hào hứng từ hoạt động bóng đá cho đến các chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực càng thắt chặt hơn mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưởng Ban tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản – ông Warashina Yoshihiro cho biết, năm nay vì ưu tiên hàng đầu của Ban tổ chức là sự an toàn của các cầu thủ, nên giải mùa này không có sự góp mặt của các đội tuyển U-13 đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, để cổ vũ tinh thần cho các bạn trẻ yêu bóng đá tại Việt Nam, Ban tổ chức vẫn quyết định tổ chức giải lần thứ IV.

Giải đấu ý nghĩa này đã diễn ra liên tục vào các năm 2018, 2019, 2020 và 2022 (dời từ tháng 12-2021 sang tháng 3-2022) với mục đích giao lưu thể thao Việt - Nhật, hỗ trợ cho thế hệ trẻ của hai quốc gia. Năm nay, giải đấu quy tụ 8 đội bóng trẻ, trong đó có 7 đội bóng U-13 Việt Nam và một đội gồm các cầu thủ U-13 tại Việt Nam được Kawasaki Frontale tuyển chọn mang tên “Đội bóng trong mơ Kawasaki Frontale”.

Giải bóng đá thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam - Nhật Bản khởi đầu mang ý nghĩa hoạt động giao lưu bóng đá giữa CLB Bóng đá Kawasaki Frontale và CLB Becamex Binh Dương, bắt đầu tổ chức từ năm 2013 tại Bình Dương. Và nối tiếp sau đó, nhiều kế hoạch được diễn ra hàng năm với các hoạt động giao lưu bóng đá, xây dựng lớp học bóng đá cho thanh thiếu niên hai nước.

Các đội bóng trẻ hào hứng trong ngày hội bóng đá U-13 Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: ANH PHƯƠNG. 

Từ năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, giải bóng đá U-13 tại Bình Dương đã vượt qua con số hai đội và phát triển thành giải bóng đá thiếu niên quốc tế U-13 với sự tham gia của bốn đội Việt Nam và bốn đội Nhật Bản.

Và đến năm 2022, tuy giải đấu không có sự tham gia của các đội Nhật Bản vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Giải đấu vẫn sẽ được tổ chức với sự chung tay của những người yêu bóng đá hai nước.

Mục đích của cuộc chơi là giao lưu văn hóa bóng đá, đào tạo tuyển thủ trẻ, phát triển bóng đá Nhật Bản, giới thiệu bóng đá Nhật Bản cho người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam. Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng đại diện cho VFF tham dự Lễ khai mạc sáng 18-3 đã đánh giá cao và tin tưởng giải đấu là sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng các tài năng bóng đá ở lứa tuổi thiếu niên, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Chủ tịchVFF Cao Văn Chóng tin tưởng giải đấu là sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng các tài năng bóng đá ở lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Có 8 đội bóng là Becamex Bình Dương FC, Kawasaki Frontale Dream Team, TP.HCM FC, Bình Phước FC, An Giang FC, Phú Nhuận FC, Văn Tâm Đồng Nai FC, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bình Dương. Các đội chia hai bảng thi đấu vòng tròn xếp hạng sau đó đấu loại trực tiếp (mỗi đội thi đấu 5 trận).

Vào ngày cuối cùng của giải (20-3), trận All Star với các cầu thủ được lựa chọn từ các đội tham dự, sẽ được tổ chức nhằm mục đích kỷ niệm cho giải đấu và phát sóng trực tiếp toàn quốc qua kênh VTV.

Nhằm kỷ niệm cho giải đấu lần 4, năm nay Ban tổ chức sẽ tổ chức Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt – Nhật tại Khu ẩm thực & mua sắm Hikari tại Thành phố mới Bình Dương. Ngoài các tiết mục biểu diễn, lễ hội còn có các gian hàng thực phẩm và đồ uống Việt – Nhật cùng các trò chơi vận động hấp dẫn và thú vị đặc trưng ở các giải đá bóng.

Thầy Park buộc phải thay đổi
Thầy Park buộc phải thay đổi
(PLO)- Chưa bao giờ HLV Park Hang-seo lại đối diện với cơn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở đội tuyển Việt Nam như bây giờ, khiến ông rơi vào thế bắt buộc phải có cuộc thay đổi lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.