Chơi cầu lông, sân bay Đồng Hới bị phạt 35 triệu đồng

(PLO)- Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quyết định xử phạt Cảng hàng không Đồng Hới 35 triệu đồng (vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng).

Trước đó, ngày 19-3, hướng đến ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cảng hàng không Đồng Hới đã tổ chức thi đấu cầu lông cho đoàn viên, thanh niên của đơn vị từ 8 giờ đến 9 giờ cùng ngày tại khu vực sảnh chờ nhà ga đi hành khách của Cảng hàng không Đồng Hới.

Vào lúc 9 giờ cùng ngày, một chuyến bay tư nhân số hiệu W2-B8158, chặng bay CXR–VDH đã hạ cánh tại Cảng hàng không Đồng Hới. Theo đó, hành khách, hành lý của chuyến bay này được đón từ máy bay và được trả tại khu vực hạn chế cổng số 2 của cảng không qua nhà ga hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam xác định hành khách, hành lý của chuyến bay số hiệu W2-B8158, chặng bay CXR-VDH được đón từ máy bay và được trả tại khu vực hạn chế cổng số 2 của Cảng hàng không Đồng Hới không qua nhà ga hành khách.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý hành vi vi phạm hành chính theo quy định.  

Qua xác minh, xem xét hồ sơ, tài liệu và làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục Hàng không Việt Nam xác định Cảng hàng không Đồng Hới đã ngừng cung cấp dịch vụ nhà ga hành khách mà không báo cáo, xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, ngày 28-3, chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành quyết định xử phạt Cảng hàng không Đồng Hới 35 triệu đồng (vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng).

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản xử lý trách nhiệm đối với Cảng hàng không Đồng Hới bằng văn bản về việc thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật, tài liệu hướng dẫn liên quan đến hoạt động vận tải hàng.

Đồng thời xử lý trách nhiệm đối với giám đốc Cảng hàng không Đồng Hới bằng văn bản về năng lực quản lý, giám sát điều hành trực tiếp hoạt động vận tải hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.