Chợ, siêu thị tại Đà Nẵng hàng hóa dồi dào, giá ổn định

(PLO)- Các cơ sở kinh doanh hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu tại Đà Nẵng tiếp tục đóng cửa; cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ngày 29-7 tại TP Đà Nẵng, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, cửa hàng vật tư y tế khá vắng khách. Trong khi đó, các chợ truyền thống vẫn hoạt động bình thường, lượng khách ít hơn hôm qua. Tiểu thương và người mua hàng có đeo khẩu trang để phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Về hàng hóa lương thực, thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, chợ truyền thống được ghi nhận là dồi dào, giá cả  ổn định, không có nhiều biến động.

Riêng mặt hàng khẩu trang giá bán dao động từ 2.000 đến 45.000 đồng/cái; gel rửa tay khô 35.000-120.000 đồng/chai; găng tay y tế 75.000-100.000 đồng/hộp/100 cái…

Người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng. Ảnh: SGC

Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi nhận đơn đặt hàng mua sắm qua điện thoại nhiều hơn. Các doanh nghiệp cũng có chương trình hỗ trợ giao hàng tận nơi cho người mua.

Các cơ sở kinh doanh hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu tiếp tục đóng cửa, tạm dừng kinh doanh. Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ.

Trong ngày 29-7, các Đội QLTT quản lý địa bàn đã phân công tổ công tác thực hiện theo dõi tình hình hoạt động của 425 cửa hàng kinh doanh trang thiết bị y tế, cửa hàng gạo, thực phẩm, tạp hóa, chợ và siêu thị trên địa bàn.

Đáng chú ý vào trưa 29-7, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng phối hợp với Đội QLTT số 4 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông VPL tại quận Sơn Trà phát hiện 24.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.