Chợ nhộn nhịp ngày Tết Đoan Ngọ

(PLO)- Lượng hoa về chợ Đầm Sen trong ngày mùng 2,3, 4 khoảng 200 tấn nhưng do mưa bão nên đầu mối các tỉnh không về chợ mua nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận sáng 3-6 nhằm ngày Tết Đoan Ngọ (5 tháng 5 âm lịch) hoạt động mua bán của người dân tại một số chợ lẻ như Hoàng Hoa Thám, chợ Bà Hoa (quận Tân Bình)… rất nhộn nhịp, đặc biệt là tại các quầy sạp bán những mặt hàng phục vụ trái cây, bông, bánh ú tro. Thế nhưng, đến trưa các mặt hàng này tại nhiều sạp vẫn còn tồn đọng khá nhiều.

Theo đó, giá bánh ú tro loại nhỏ có nhân khoảng 60.000 đồng/chục, loại lớn 80.000 đồng/chục, loại nhỏ không nhân 50.000 đồng/chục.

Chè kê, chè đậu xanh 10.000-15.000 đồng/chén, cơm rượu 20.000-25.000 đồng/chén. Hoa cúc 15.000 đồng/bó, lá xông 5.000-10.000 đồng/bó, vải thiều 80.000- 90.000 đồng/kg...

Theo bà Nhung, tiểu thương chợ bà Hoa, so với năm trước dịch giá bánh các loại tăng 10.000 đồng/chục. Nguyên nhân do các lò thiếu công nhân nên không có nhiều bánh.

“Xung quanh sạp tôi mọi năm có vài sạp bán nhưng năm nay chỉ có một mình tôi. Trước dịch, ngày này bán được ba thiên (3.000 cái) bánh ú tro nhưng năm nay lò chỉ giao được một thiên” - bà Nhung kể.

Trong khi đó, bà Thảo, tiểu thương chợ bà Hoa cho biết rất mừng dù tết Đoan Ngọ năm nay chỉ bán được 70% so với các năm trước dịch.

Đến gần trưa nhiều sạp vẫn còn bày bán nhiều chè, bánh ú tro. ẢNH: TÚ UYÊN

Đến gần trưa nhiều sạp vẫn còn bày bán nhiều chè, bánh ú tro. ẢNH: TÚ UYÊN

Ông Thái Bình Sơn, Trưởng ban quản lý chợ Phạm Văn Hai cho biết, sáng nay người dân đến chợ mua sắm cho Tết Đoan Ngọ cũng nhộn nhịp nhưng so với năm trước dịch thì sức mua giảm nhiều. Tuy nhiên, giá cả không biến động.

Trong khi đó, ông Lý Phú Quí, Giám đốc HTX dịch vụ Đầm Sen (đơn vị quản lý chợ hoa Đầm Sen quận 11) cho hay, năm nay nhà vườn Đà Lạt đầu tư hoa phục vụ cho Tết Đoan Ngọ nên nguồn hàng dồi dào. Theo đó, lượng hoa về chợ trong ngày mùng 2, 3, 4 khoảng 200 tấn.

Tuy nhiên, do mưa bão nên đầu mối các tỉnh không về chợ mua nhiều dẫn đến giá hoa ế, giá xuống thấp so với ngày thường 2.000-3.000 đồng/bó. Chẳng hạn, cúc 8.000 đồng/bó năm cành, cúc lưới 20.000-25.000 đồng/bó…

Theo ông Quí, mọi năm đến trưa là tiểu thương đã bán hết hoa nhưng trưa nay lượng hoa vẫn còn tồn đến 20%.

Theo ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Saigon Co.op, trong dịp Tết Đoan Ngọ hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra tăng cường từ 30%- 40% mặt hàng trái cây, nông sản phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Bên cạnh đó, siêu thị áp dụng giảm giá đến 15% cho hàng trăm mặt hàng trái cây cùng với các món ăn đặc trưng của ngày Tết Đoan Ngọ như cơm rượu, bánh ú lá tro, xôi chè… với giá cả rất phải chăng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.