Chỗ đứng ở Asian Cup

(PL)- Lần đầu tiên Asian Cup mở rộng đến 24 đội dự vòng chung kết và cơ hội vào vòng trong lên đến 16 đội khiến nhiều đội mạnh dạn đặt chỉ tiêu và ủ mưu cao. 

Cụ thể ở bảng A, Ấn Độ đã âm mưu đòi đánh bại Thái Lan, trong khi đó ở bảng D, cũng trận ra quân, HLV Park Hang-seo đã nghĩ đến chuyện đánh bại Iraq để sớm tạo lợi thế.

Từng dẫn quân U-23 Việt Nam tiễn U-23 Iraq về nước ở vòng chung kết U-23 châu Á thì bây giờ nghĩ đến đánh Iraq ở cấp đội tuyển cũng chẳng có gì là ghê gớm cả.

Với đội Ấn Độ, HLV Stephen Constantine nắm quân từ năm 2002 đến giờ và ông đã xây dựng nên một đội tuyển Ấn Độ chặt chẽ và ăn ý, để từ một nền bóng đá ít được quan tâm, họ đã vào tốp 97 thế giới. Và việc muốn đánh bại Thái Lan đang có thứ hạng 121 thế giới cũng là điều bình thường.

Thế nhưng cả Việt Nam và Ấn Độ với các đối thủ đấy lại đều bị coi là “kèo dưới” toan tính mưu đồ lật “kèo trên”.

Về lý thuyết, bảng A lần lượt được đánh giá từ cao đến thấp, gồm chủ nhà UAE, Thái Lan, Bahrain và Ấn Độ. Ấn Độ nghĩ chuyện lật Thái Lan, còn Thái Lan lại xem Ấn Độ là đối thủ mình phải lấy điểm bằng mọi giá.

Trong khi đó HLV Park Hang-seo cũng nghĩ đến việc thắng Iraq ở trận ra quân với suy nghĩ đối thủ hạng 87 thế giới, còn Việt Nam đang hạng 102 thì cũng không thể nói họ hơn ta rất nhiều.

HLV Park Hang-seo nói rằng ông đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Iraq và quyết tạo bất ngờ ngay trận ra quân đầu bảng D. Tương tự, HLV Katanec của Iraq lại cho rằng Việt Nam sẽ là đối thủ đầu tiên mà họ phải lấy trọn 3 điểm để mở ra những ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Asian Cup 2019 có vẻ đã không còn phận những đội lót đường bởi những cuộc ủ mưu lật đổ của “kèo dưới” đang tìm chỗ đứng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.