Chính sách của Iran với Nga, phương Tây ra sao dưới thời ông Pezeshkian?

(PLO)- Tổng thống đắc cử Iran - ông Masoud Pezeshkian đã vạch ra những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Iran đối với Nga, Trung Quốc và phương Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống đắc cử Iran - ông Masoud Pezeshkian đã vạch ra các ưu tiên đối ngoại trong nhiệm kỳ của ông, bao gồm mối quan hệ với phương Tây, Nga và Trung Quốc, đài RT đưa tin ngày 13-7.

Cụ thể, trong bài viết mang tên “Thông điệp của tôi tới thế giới" đăng trên tờ Tehran Times hôm 12-7, ông Pezeshkian nói rằng Mỹ nên nhận ra rằng Iran sẽ không đáp lại áp lực, đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị với Nga và Trung Quốc.

"Mỹ...cần phải thừa nhận thực tế và hiểu một lần và mãi mãi rằng Iran không - và sẽ không - phản ứng trước áp lực [và] rằng học thuyết phòng thủ của Iran không bao gồm vũ khí hạt nhân" - ông Pezeshkian viết.

Tổng thống đắc cử Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: TNS
Tổng thống đắc cử Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: TNS

Ông Pezeshkian lưu ý rằng Iran không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, nói thêm rằng Tehran sẽ mở rộng quan hệ với các nước láng giềng và can dự với châu Âu.

“Tôi mong muốn được tham gia các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các quốc gia châu Âu để đưa mối quan hệ của chúng tôi đi đúng hướng, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng” - Tổng thống đắc cử Iran nêu quan điểm.

Về quan hệ với Nga và Trung Quốc, ông Pezeshkian nhận định rằng hai quốc gia này “đã luôn sát cánh bên chúng tôi trong những thời điểm khó khăn. Chúng tôi đánh giá sâu sắc tình hữu nghị này".

“Lộ trình 25 năm của chúng tôi với Trung Quốc thể hiện một cột mốc quan trọng hướng tới việc thiết lập ‘quan hệ đối tác chiến lược toàn diện’ cùng có lợi và chúng tôi mong muốn được hợp tác sâu rộng hơn với Bắc Kinh” - ông Pezeshkian viết.

Ông Pezeshkian đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong việc tạo điều kiện bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia vào năm 2023.

Ông Pezeshkian cũng cho biết Tehran sẽ tiếp tục “ưu tiên” quan hệ với Nga ở cả cấp độ song phương và đa phương như Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Liên minh Kinh tế Á-Âu.

“Nga là một đồng minh chiến lược và láng giềng có giá trị của Iran và chính quyền của tôi sẽ vẫn cam kết mở rộng và tăng cường hợp tác giữa chúng tôi” - ông Pezeshkian nhấn mạnh trong bài viết.

Tổng thống đắc cử Iran cam kết chính phủ của ông cũng sẽ "tích cực hỗ trợ" các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ông Pezeshkian giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran hôm 5-7 và sẽ nhậm chức vào ngày 30-7 tới.

Ông Pezeshkian tham gia chính trường lần đầu tiên với tư cách là thứ trưởng y tế và sau đó là bộ trưởng y tế dưới thời Tổng thống Iran Mohammad Khatami.

Năm 2006, ông Pezeshkian trở thành thành viên quốc hội Iran và đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch quốc hội Iran từ năm 2016 đến năm 2020. Ông Pezeshkian từng đăng ký làm ứng viên tổng thống vào năm 2013 nhưng rút lui sau đó. Đến năm 2021, chính trị gia này cố gắng tranh cử tổng thống lần nữa nhưng bị Hội đồng Giám hộ Iran loại khỏi danh sách ứng viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.