Chính quyền quân sự Myanmar hủy kết quả bầu cử, nói hơn 11 triệu phiếu gian lận

(PLO)- Ủy ban bầu cử của chính quyền quân sự Myanmar nói rằng cơ quan này đã phát hiện hơn 11 triệu phiếu gian lận bầu cho đảng của bà Aung San Suu Kyi.

Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố hủy kết quả cuộc tổng tuyển cử năm 2020 với lý do bầu cử “không tự do và công bằng”, hãng tin AFP cho hay.

Đầu tháng 11-2020, Myanmar tổ chức cuộc tổng tuyển cử bầu ra các nhà lập pháp dân sự ở lưỡng viện quốc hội. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của Cố vấn nhà nước (đã bị phế truất) Aung San Suu Kyi được tuyên bố giành chiến thắng.

Ngày 26-7, ủy ban bầu cử Myanmar công bố kết quả điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử. Theo đó, hơn 11 phiếu bầu cho NLD bị coi là gian lận. 

Bà Aung San Suu Kyi đi bỏ phiếu hôm 29-10-2020 (bỏ phiếu sớm). Ảnh: AP

Chủ tịch ủy ban bầu cử Myanmar, ông Thein Soe làm rõ rằng NLD “đã cố gắng giành lấy quyền lực nhà nước từ các đảng phái khác và các ứng viên không thuộc NLD bằng cách lạm dụng các lệnh hạn chế phòng chống COVID-19”.

Ông Thein Soe kết luận cuộc tổng tuyển cử “không tự do và công bằng” và tuyên bố hủy bỏ kết quả bầu cử.

Trước đó, khi bắt giữ các quan chức dân sự hồi đầu tháng 2 với lý do chính quyền làm ngơ trước các cáo buộc gian lận bầu cử, quân đội Myanmar đã tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới.

Bà Suu Kyi đã bị bắt hôm 1-2 và đang ngồi tù. Nữ chính trị gia này bị chính quyền quân sự truy tố với các cáo buộc vi phạm quy định phòng dịch, nhập lậu phương tiên liên lạc, tham nhũng… Nếu bị tuyên có tội, bà Suu kyi có thể phải ngồi tù hơn 10 năm.

Cuộc chính biến hồi tháng 2 đã đẩy Myanmar vào giai đoạn bất ổn mới. Hàng loạt cuộc biểu tình xảy ra trong khắp cả nước, phần lớn là hoạt động phản đối chính quyền quân sự và kêu gọi thả bà Suu Kyi cùng các lãnh đạo dân sự.

Theo một tổ chức độc lập chuyên theo dõi tình hình Myanmar, hơn 900 người đã chết liên quan tới các cuộc biểu tình. Chính quyền quân sự Myanmar cũng báo cáo một số trường hợp nhân viên thực thi pháp luật chết do bị người biểu tình tấn công.

Bất ổn chính trị đã cản trợ công tác phòng dịch ở quốc gia Đông Nam Á này. Tính đến ngày 26-7, Myanmar đã báo cáo 274.155 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 7.507 trường hợp đã tử vong.

Dù năng lực xét nghiệm bị kéo giảm do hàng loạt nhân viên y tế đình công nhưng từ đầu tháng 7, Myanmar liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới trong mỗi ngày cao gấp đôi, thậm chí gấp ba, đỉnh dịch trước chính biến. Ngày 26-7, số ca tử vong vì COVID-19 tại Myanmar là gần 400, mức cao nhất kể từ đầu dịch tại nước này.

Các vấn đề chính trị và y tế được cho là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Myanmar. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế Myanmar sẽ suy giảm 18% trong năm 2021. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.