Chính phủ Venezuela đàm phán với phe đối lập

(PLO)- Các cuộc thương thảo đang diễn ra ở Na Uy giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập để tìm kiếm giải pháp hòa giải sau âm mưu đảo chính bất thành nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

“Vâng, đang có cuộc đàm phán giữa chính phủ Bolivar và các bộ phận của phe đối lập”, hãng tin Reuters ngày 17-5 dẫn lời Đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Jorge Valero, nói với các phóng viên.

Trong khi đó, theo các nguồn tin của phe đối lập, Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez và Thống đốc bang Miranda Hector Rodriguez thuộc Đảng Xã hội cầm quyền đã tới Oslo. Nhà lập pháp đối lập Stalin Gonzalez và các cố vấn chính trị cũng đã đến đó.

Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết tiêu chuẩn của họ là không bình luận về vai trò có thể có trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng hoặc đang diễn ra. “Chúng tôi khuyến khích các bên tìm giải pháp chính trị và hòa bình để tránh leo thang hơn nữa”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Na Uy nói.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez, quan chức tham gia đàm phán ở Na Uy. Ảnh: ABC 

Na Uy có truyền thống hòa giải xung đột, bao gồm việc hỗ trợ cho thỏa thuận hòa bình năm 2016 giữa chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán ở Na Uy, người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric nói với các phóng viên ở New York (Mỹ) nói: “Chúng tôi nhận thức rất rõ về những gì đang diễn ra và rất ủng hộ quá trình này”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không bình luận trực tiếp về các cuộc đàm phán trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 15-5, nhưng cho biết ông Rodriguez đang thực hiện một nhiệm vụ "rất quan trọng" bên ngoài Venezuela, theo đài Al-Jazeera.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã siết chặt các biện pháp trừng phạt chống chính phủ Maduro và vận động sự công nhận quốc tế đối với lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người hồi tháng 1 đã tự xưng và được Mỹ công nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Ông Guaido hôm 30-4 đã kêu gọi quân đội Venezuela nổi dậy lật đổ chính phủ của ông Maduro, nhưng nỗ lực này đã thất bại va các tướng lĩnh quân đội Venezuela cho đến nay vẫn tỏ lòng trung thành với Tổng thống Maduro.

Hôm 16-5, ông Guaido xác nhận đã cử các đại diện đến Na Uy nhưng lại phủ nhận việc tiến hành đàm phán với chính phủ của ông Maduro, theo Al-Jazeera.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.