Chính phủ sẽ quyết sớm về cảng Kê Gà

“Đề nghị Bộ Công Thương rà soát, báo cáo sớm về dự án cảng Kê Gà. Hiện Chính phủ đang có tính toán thêm về quy hoạch alumin và sẽ có quyết định sớm về việc dừng hay tạm dừng về dự án cảng Kê Gà”.

Ngày 24-12, tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trả lời những kiến nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương như trên.

Tại phiên họp, ông Phương nêu: “Chính phủ đã có chủ trương dừng dự án cảng Kê Gà gần một năm nay nhưng tỉnh chưa triển khai được gì và vẫn còn vướng 12 dự án du lịch… Dừng dự án cảng Kê Gà thì tỉnh có giao lại đất cho các chủ dự án du lịch làm dự án hay không? Tỉnh đã báo cáo với Chính phủ là thay vì tạm dừng thì dừng hẳn dự án này và Chính phủ đã giao các bộ thực hiện nhưng thấy lâu quá. Mà để càng lâu càng tốn kém. Thủ tướng cần chỉ đạo các bộ có ý kiến sớm để giúp Bình Thuận giải quyết vấn đề khó khăn hiện nay”.

Chính phủ sẽ quyết sớm về cảng Kê Gà ảnh 1

Hàng loạt biệt thự, bungalow xây dựng tiền tỉ bỏ hoang vì việc xây rồi dừng cảng Kê Gà. Ảnh: PN

Trước đó, vào năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có công văn cho phép tỉnh Bình Thuận thu hồi, giao đất để xây dựng cảng Kê Gà. Tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi đất của 12 chủ resort, khu du lịch ven biển tại Tân Thành (Hàm Thuận Nam) để giao cho Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) xây dựng cảng. Sau khi có ý kiến dừng đầu tư, tháng 5-2013, Văn phòng Chính phủ đã có công văn giao cho Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Thủ tướng việc này nhưng đến nay vẫn chưa gút và Bình Thuận chưa thể làm việc với các doanh nghiệp bị thiệt hại tại khu vực này.

Lùi lại xa hơn, năm 2008, tỉnh Bình Thuận có thông báo cho 12 nhà đầu tư du lịch đang đầu tư ở khu vực này phải dừng lại, nhường mặt bằng cho Vinacomin xây cảng. Sau thông báo này, nhiều resort phải bỏ hoang và đến tháng 2-2013, Chính phủ thông báo dừng đầu tư cảng Kê Gà, gây “gánh nặng” cho tỉnh Bình Thuận trong việc bồi thường cho tài sản của 12 doanh nghiệp du lịch bị hư hỏng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư du lịch ở khu vực…

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.