Chính phủ nước ngoài đầu tiên lên tiếng về sách của ông Bolton

(PLO)- Phủ Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã bóp méo thông tin về những cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và hai miền Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Chung Eui-yong, giám đốc an ninh quốc gia tại Cheong Wa Dae (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) ngày 22-6 nói rằng thông tin mà ông Bolton đưa ra trong cuốn hồi ký gây tranh cãi đã bị xuyên tạc.

“Một phần đáng kể của nó bị bóp méo”, ông Chung nói về cuốn hồi ký của ông Bolton, có tựa đề The Room Where It Happened: A White House Memoir (tạm dịch: Căn phòng nơi sự việc diễn ra: Một hồi ký về Nhà Trắng).

Ông Chung cho rằng những thông tin mà cựu cố vấn Mỹ Bolton cung cấp trong cuốn sách dự kiến phát hành vào ngày 23-6 chỉ dựa trên “quan điểm riêng”, không phải là “sự thật chính xác”.

Ông Chung Eui-yong (trái) trong một cuộc gặp Tổng thống Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Quan chức Hàn Quốc nói cuốn sách là một sự vi phạm nguyên tắc ngoại giao, có thể gây tổn hại rất nghiêm trong cho tính chất thành thật của các cuộc đàm phán trong tương lai.

Ông nói thêm một hành động “không phù hợp” như vậy cũng có thể làm suy yếu các nỗ lực của các đồng minh nhằm thúc đẩy các chiến lược chung và củng cố lợi ích an ninh.

Ông bày tỏ hy vọng chính phủ Mỹ sẽ có biện pháp thích hợp để ngăn chặn “một trường hợp nguy hiểm như vậy” tái diễn.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết họ đã chuyển quan điểm của ông Chung đến Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ vào ngày 21-6.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, ông Yoon Do-han, thư ký cao cấp về truyền thông công cộng của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, nói rằng việc cung cấp thông tin bị xuyên tạc và dựa trên thành kiến là không phù hợp với những cuộc tham vấn “mang tính xây dựng” của các nhà lãnh đạo đồng minh vế vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều.

Các phát biểu của ông Chung được xem là phản ứng chính thức đầu tiên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc đối với một loạt thông tin về cuốn hồi ký sắp tới của ông Bolton.

Hàn Quốc cũng là quốc gia bên ngoài đầu tiên lên tiếng chỉ trích cuốn hồi ký mà Nhà Trắng nỗ lực ngăn phát hành nhưng không thành công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.