Chính phủ nêu lý do đề nghị bổ sung hơn 20.000 tỉ đồng cho Vietcombank

(PLO)- Chính phủ đề xuất bổ sung hơn 20.000 tỉ đồng giúp Vietcombank nâng cao năng lực tài chính để phấn đấu vươn ra khu vực, nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-9, tiếp tục phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Trình bày tờ trình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho hay Chính phủ đề nghị Ủy Ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank và đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 8.

Cụ thể, đề nghị Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước để duy trì tỉ lệ vốn góp nhà nước tại Vietcombank với số tiền hơn 20.695 tỉ đồng.

Nguồn vốn đầu tư bổ sung từ cổ tức bằng cổ phiếu được chia của cổ đông nhà nước từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021 của Vietcombank.

vốn nhà nước
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chia sẻ thông tin tại phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24-9. Ảnh: PHẠM THẮNG

“Việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank là rất cấp thiết”- Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.

Nêu lý do, bà Hồng cho rằng việc này giúp Vietcombank nâng cao năng lực tài chính để phấn đấu vươn ra khu vực, nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á; đồng thời khẳng định vai trò “sếu đầu đàn” trong ngành tài chính ngân hàng theo định hướng của Đảng, Chính phủ.

Cạnh đó, việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank nhằm đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định; giúp Vietcombank có tiềm lực để thực thi các chính sách của Nhà nước và hỗ trợ nền kinh tế như chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ lãi suất và nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Theo bà Hồng, đây là điều kiện cần thiết để Vietcombank có đủ nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giao, đảm bảo an toàn hệ thống, góp phần vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của ngành ngân hàng, nền kinh tế.

Phần vốn điều lệ tăng thêm Vietcombank dự kiến sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, đầu tư cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay Thường trực Cơ quan thẩm tra nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Ông Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, kiến nghị nội dung cụ thể đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp để báo cáo Quốc hội quyết nghị. Trong đó, nêu rõ Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tính chính xác của số liệu và quy mô đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank.

Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ đồng tình với tờ trình của Chính phủ về bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank. Tuy nhiên, ông đề nghị khi trình Quốc hội cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, thấu đáo với hiệu quả việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại ngân hàng này...

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ qua thảo luận và xem xét hồ sơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết, mức vốn, phương án bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank với các nội dung như tờ trình của Chính phủ.

Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến tại phiên họp, ý kiến cơ quan thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội, bảo đảm gửi đại biểu Quốc hội trước 1-10-2024.

Vietcombank tiếp tục là ngân hàng sáng tạo và kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Vietcombank tiếp tục là ngân hàng sáng tạo và kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

(PLO)- Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu về đổi mới, sáng tạo và cách tân trong các ngành kinh tế chủ lực năm 2024 do Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư thực hiện, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự tiếp tục được đánh giá là ngân hàng sáng tạo và kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2024, ghi nhận năm thứ hai liên tiếp Vietcombank dẫn đầu ngành ngân hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.