'Chính phủ đoàn kết dân tộc' Myanmar lập quân đội riêng

(PLO)- Quân đội của "chính phủ đoàn kết dân tộc" Myanmar được thành lập trên cơ sở liên minh các nhóm nổi dậy vũ trang mang tên "quân đội liên bang".

"Chính phủ đoàn kết dân tộc" (NUG) tại Myanmar hôm 5-5 đã thành lập "lực lượng phòng vệ nhân dân" để bảo vệ những người dân nước này khỏi các hành vi bạo lực do chính quyền quân sự gây ra, tờ The Straits Times đưa tin.

NUG là lực lượng được thành lập vào tháng trước, tập hợp các nhà lập pháp được dân bầu lên trong cuộc tổng tuyển cử cuối năm 2020 nhưng không được quân đội Myanmar công nhận. Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và tổng thống đã bị phế truất Win Myint cũng có tên trong NUG.

NUG cho biết lực lượng quân sự mới sẽ được phát triển trên nền tảng "quân đội liên bang" - tổ chức vũ trang gồm nhiều nhóm nổi dậy liên kết với nhau. Lực lượng mới được mô tả có trách nhiệm chấm dứt các cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm và đối phó với "các cuộc tấn công và bạo lực quân sự" của chính quyền quân sự chống lại người dân Myanmar. 

Các tay súng thuộc Liên minh Quốc gia Karen - nhóm nổi dậy lâu đời nhất Myanmar. Ảnh: AFP

Các phong trào biểu tình và nổi dậy phản đối cuộc chính biến của quân đội Myanmar đã kéo dài ba tháng qua sau khi bà Suu Kyi, ông Win Myint và nhiều lãnh đạo dân sự Myanmar bị bắt giữ và phế truất hôm 1-2.

Theo một báo cáo độc lập, ít nhất 769 người đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh của chính quyền quân sự trấn áp người biểu tình.

Các binh sĩ của quân đội chính phủ cũng bị thiệt mạng do các cuộc tấn công của các nhóm nổi dậy vũ trang. Riêng Lữ đoàn 5 của Liên minh Quốc gia Karen - lực lượng nổi dậy được lập ra sớm nhất ở Myanmar - hôm 5-5 thông báo 194 binh sĩ quân đội chính phủ đã bị tiêu diệt trong các đợt giao tranh từ cuối tháng 3 tới nay.

Nhiều thanh niên Myanmar được cho là có ý định gia nhập các nhóm nổi dậy để chống lại quân đội chính phủ. Mạng lưới huấn luyện của các lực lượng nổi dậy đang được triển khai trong các khu rừng vùng biên giới. Đã có một số báo cáo về việc người muốn gia nhập quân nổi dậy bị quân đội chính phủ Myanmar bắt và giam giữ.

Tại các thành phố và thị trấn, một số vụ nổ nhằm vào các văn phòng chính phủ và cơ sở quân sự đã xảy ra. Không có bên nào nhận trách nhiệm, song chính quyền quân sự đổ lỗi rằng người dân Myanmar đang tự gây bất ổn cho đất nước.

Trong khi đó, một chính trị gia đồng minh với bà Suu Kyi trong đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD), cùng ba cảnh sát đào ngũ và một người khác, đã thiệt mạng sau khi một bom thư phát nổ hôm 3-5 tại thị trấn Pyay, vùng Bago (miền trung Myanmar). Trong vụ việc này, NUG cáo buộc thủ phạm là giới lãnh đạo quân đội Myanmar vì chính trị gia và ba cảnh sát trên đang lẫn trốn và có hành vi phản đối chính quyền quân sự.

NUG còn cáo buộc chính phủ quân sự đang thực hiện các vụ "giết người và tội ác chống lại loại người" và đang "hủy hoại đất nước Myanmar". 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.