Chìm tàu cá có người nước ngoài gần đảo Jeju, 2 người chết, 12 người mất tích

(PLO)- Sáng sớm 8-11 xảy ra một vụ chìm tàu cá có người nước ngoài gần đảo Jeju (Hàn Quốc), khiến 2 người chết và 12 người mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sáng sớm 8-11 đã xảy ra một vụ chìm tàu cá ngoài khơi đảo Jeju, khiến 2 người chết và 12 người hiện còn đang mất tích, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Cụ thể, vào lúc 4 giờ 33 phút sáng 8-11 cảnh sát biển có nhận một cuộc gọi khẩn báo tin tàu Geumseong (nặng 129 tấn đang chở 27 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 16 người Hàn Quốc và 11 người nước ngoài) đang chìm cách đảo Biyang của Jeju 24 km.

Trong số 27 người, 15 người đã được cứu, gồm 2 người Hàn Quốc được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim và được đưa đến bệnh viện gần đó. 2 người này đã tử vong sau đó.

chìm tàu cá
Các thành viên thuỷ thủ hành đoàn được cứu đã được đưa đến một cảng gần đó sau khi tàu đánh cá Geumseong của họ bị chìm ngoài khơi đảo Jeju vào ngày 8-11. Ảnh: YONHAP

Trong số 12 người mất tích trong vụ chìm tàu cá có 10 người Hàn Quốc và hai người nước ngoài (chưa rõ quốc tịch).

Các thành viên thủy thủ đoàn được cứu cho biết rằng trong khi họ đang chuyển cá đánh bắt được sang một tàu khác thì chiếc tàu Geumseong đột nhiên lật úp và bắt đầu chìm. Tàu Geumseong hiện đã hoàn toàn chìm dưới nước.

Cảnh sát biển Hàn Quốc đang gấp rút triển khai công tác cứu hộ. Cảnh sát biển đã điều động 18 tàu và 5 máy bay đến hiện trường để tham gia các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. 6 tàu của Hải quân (trong đó có 1 tàu khu trục, 1 tàu hộ tống và 1 tàu cứu hộ) cũng đã được huy động. Hải quân cũng điều máy bay tuần tra hàng hải P-3 và trực thăng Lynx tham gia cứu hộ.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã được thông báo về vụ chìm tàu cá và chỉ thị cho các cơ quan liên quan (bao gồm Cảnh sát biển và các bộ quốc phòng và đại dương) huy động mọi nguồn lực và nhân sự có sẵn để giải cứu những người mất tích, theo bà Jeong Hye-jeon - phát ngôn viên tổng thống Hàn Quốc.

Ông Yoon cũng kêu gọi đảm bảo an toàn cho những người cứu hộ, bà Jeong cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.