Chim chết ở Thụy Điển do “tổn thương bên ngoài”

Các quan chức điều tra vụ chim chết khó hiểu trên một con đường ở Thụy Điển cho hay kết quả kiểm tra cho thấy chúng bị tổn thương bên ngoài.
Gần100 con quạ gáy xám được phát hiện đã chết ở Falkoeping, tây nam Thuỵ Điển, hôm thứ 3 vừa rồi, làm liên tưởng tới vụ khoảng 3.000 chim chết bí ẩn ở Mỹ.

Viện thú y quốc gia Thụy Điển (NVI) cho biết đã kiểm tra xác 5 con chim chết và phát hiện dấu hiệu về các vết thương bên ngoài. Tuy nhiên, Viện này cũng chưa thể lý giải tại sao chim lại chết trên đường phố.

Giáo sư Marianne Elvander, trưởng khoa dịch tễ học và kiểm soát dịch bệnh thuộc NVI, cho biết có vẻ như những con chim chết đã va phải một dạng vật rắn.

“Tôi đoán rằng chúng chết vì tác động thứ cấp. Những con chim có thể lao xuống đất rất nhanh sau khi bị một chiếc xe con hoặc xe tải đâm phải”.
Vụ chim chết tại Falkoeping xảy ra sau khi 3.000 con chim chết được phát hiện ở bang Arkansas, Mỹ đúng vào đêm 31/12. Các nhà khoa học tin rằng chim chết là do hoảng sợ vì pháo hoa.

Không có thông tin xảy ra bão hoặc bắn pháo hoa tại Falkoeping đêm thứ 3 vừa rồi. Các bác sĩ thú ý cũng bác bỏ pháo hoa là nguyên nhân vì không có dấu hiệu tổn thương bên trong.

Báo chí Thụy Điển cho rằng những con chim đang tìm muối trên con đường thì bị một chiếc xe tải cán qua.

Christer Olofsson, trưởng bộ phận cứu hộ địa phương, cho hay một tài xế xe tải đã gọi điện cho ông và nói rằng anh ta đã đâm phải rất nhiều chim nhưng không biết vụ việc lạinghiêm trọng đến thế cho tới khi biết rằng câu chuyện thu hút sự chú ý truyền thông thế giới.

Tuy nhiên, các bác sĩ thú y lại chỉ ra rằng nhiều con chim chết không hề có dấu hiệu bị bánh xe lăn phải.

Theo An Bình ( DT/ BBC)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.